Học viên cai nghiện tìm hiểu pháp luật: Cách làm hay, hiệu quả

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/6, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Hà Nội đã tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" cho học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn TP, nhằm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP, cuộc thi được tổ chức nhằm phổ biến những kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức của học viên tại các cơ sở về hậu quả, tác hại của ma túy, hạn chế tái nghiện khi trở về cộng đồng và góp phần giảm thiểu tệ nạn ma túy trên địa bàn TP.
Ban Tổ chức tặng hoa cho đội thi của các cơ sở cai nghiện ma túy. Ảnh : Thái San
Để công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả, cần có sự chung tay của các cấp, ngành, cộng đồng xã hội và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý giáo dục thành viên trong gia đình về tác hại của ma túy. Các cơ sở cai nghiện và cộng đồng cần tích cực giúp đỡ người nghiện cai nghiện thành công và hoà nhập; phòng, chống tái nghiện.
Theo thống kê từ Phòng PC 47 Công an TP, trên địa bàn TP hiện có 12.510 người nghiện ma túy và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý. Hà Nội có 7 cơ sở cai nghiện ma túy với gần 3.000 người nghiện đang tham gia học tập, điều trị.
7 đội thi của 7 cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn TP trải qua 3 phần thi dưới hình thức sân khấu hóa: Lý thuyết, hùng biện và năng khiếu. Nội dung thi tập trung vào các kiến thức về phòng, chống ma túy; các văn bản quy định của các cấp về công tác phòng, chống ma túy; các chính sách của Đảng và nhà nước đối với người sau cai nghiện ma túy. Các thí sinh cũng giới thiệu về mô hình hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy, chia sẻ về bản thân. Trong số đó, học viên Nguyễn Văn Th. (đội thi Cơ sở cai nghiện số 6) chia sẻ, sinh ra trong gia đình gia giáo, bản thân từng học đại học ở nước ngoài, nhưng vì một phút sa chân lỡ bước, đã bị rơi vào vòng tay của “nàng tiên nâu”…

Trong phần thi năng khiếu, đội thi Cơ sở cai nghiện số 2 tham gia với tiểu phẩm “Ánh sáng cuối con đường”; Đội thi Cơ sở cai nghiện số 5 tham gia thi tiểu phẩm “Kinh động đến thiên đình”; Đội thi Cơ sở cai nghiện số 3 tham gia thi tiểu phẩm “Tìm lại chính mình”; Đội thi Cơ sở cai nghiện số 4 tham gia thi nhạc kịch “Lời sám hối”; Đội thi Cơ sở cai nghiện số 6 tham gia thi tiểu phẩm “Vượt lên số phận”; Đội thi Cơ sở cai nghiện số 1 tham gia thi tiểu phẩm “Tỉnh ngộ”, nhằm đưa ra thông điệp hãy bảo vệ giới trẻ trước hiểm họa ma túy…

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hoàng Thành Thái chia sẻ, cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy" được tổ chức quy mô, bài bản, là sân chơi cho các học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn TP tham gia, nhằm nâng cao kiến thức cho người cai nghiện, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức công bố giải Nhất thuộc về đội thi Cơ sở cai nghiện số 5; giải Nhì thuộc về đội thi Cơ sở cai nghiện số 3 và số 6; giải Ba thuộc về đội thi Cơ sở cai nghiện số 1, 2, 4 và 7. Lễ trao giải được tổ chức vào Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 tại Cơ sở cai nghiện số 5.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần