Hồi âm bài “Nhà thầu bỏ qua phương án bảo vệ môi trường”: Nhà thầu đã khắc phục ô nhiễm bụi

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 28/9 có bài: Nhà thầu bỏ qua phương án bảo vệ môi trường cải tạo đê Vân Cốc, phản ánh dự án cải tạo hơn 1km mặt đê Vân Cốc đoạn qua xã Thọ An được khởi công xây dựng do UBND huyện Đan Phượng làm chủ đầu tư.

Người dân xã Thọ An không còn bị ảnh hưởng do bụi.Ảnh: Công Tâm

Tuy nhiên, thời gian qua nhà thầu không thực hiện phun, tưới nước mặt đường thường xuyên nên mỗi khi có xe ô tô chạy qua bụi bay mù mịt làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân cụm 10, 11,12, xã Thọ An.
Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết: “Ngay sau khi Báo đăng tải bài phản ánh, UBND huyện đã rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo Phòng Kinh tế cùng nhà thầu thi công dự án không để tái diễn tình trạng gây ô nhiễm môi trường do bụi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Qua đó, từ cuối tháng 9 đến nay, hàng ngày nhà thầu đã bố trí xe ô tô chở nước phun, tưới mặt đường tăng tần suất từ 1 lần lên 3 - 4 lần/ngày. Do vậy, tình trạng bụi bay mù mịt mỗi khi có xe ô tô hoặc xe máy chạy qua hơn 1km đê Vân Cốc đang được cải tạo không còn xảy ra nữa, người dân nơi đây không còn bức xúc”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần