Hội An tạm dừng tổ chức các lễ hội, sự kiện tập trung đông người

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng hoạt động tổ chức lễ hội, các hoạt động sự kiện, văn hóa tập trung đông người trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ngày 29/4, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, TP đề nghị tạm hoãn các lễ hội, sự kiện tập trung đông người dự kiến tổ chức vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Bên cạnh đó, UBND TP Hội An đề nghị tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
TP Hội An đề nghị tạm hoãn các lễ hội, sự kiện tập trung đông người như: Lễ hội chào đón mùa hè biển An Bàng, giải chạy “Hội An Discovey Marathon 2021”...
Các chương trình, hoạt động mang tính cấp thiết, quy mô nhỏ thì được phép tổ chức nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn, mang khẩu trang và khử khuẩn.
Bên cạnh đó, yêu cầu Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình, Đội Kiểm tra quy tắc, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại khu phố cổ, các điểm tham quan du lịch.
Trong đó, cần thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, giám sát, nhắc nhở du khách mang khẩu trang, hạn chế tập trung đông người.
Ông Võ Phùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam cho biết, các chương trình nghệ thuật, kích cầu du lịch được doanh nghiệp đầu tư rất công phu, nhưng vì tình hình chung phải tạm hoãn đảm để bảo đảm an toàn phòng chống dịch.