Hội Chữ thập đỏ Hà Nội khám, chữa bệnh cho các gia đình chính sách huyện Sóc Sơn

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/7, Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) TP Hà Nội phối hợp với T.Ư Hội CTĐ Việt Nam và Hội CTĐ huyện Sóc Sơn tổ chức Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo cho các đối tượng chính sách trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Sóc Sơn.

 Hội Chữ Thập đỏ TP Hà Nội dành 20 phần quà trao tặng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của huyện Sóc Sơn
Tại chương trình này, Hội CTĐ TP Hà Nội phối hợp với Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội CTĐ huyện Sóc Sơn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 600 đối tượng chính sách, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, Mẹ VNAH, người già cô đơn ở 7 xã của huyện Sóc Sơn. Chương trình gồm các hoạt động khám nội tổng quát, tư vấn sức khỏe, cần thiết sẽ kê thuốc và chỉ định chụp X-Quang, siêu âm…  cho người dân.
Nhân dịp này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã dành tặng 10 suất quà; Hội CTĐ TP Hà Nội dành 20 suất quà trao tặng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của huyện.
 
* Trước đó,  ngày 21/7, Hội Chữ Thập đỏ TP Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Hà Giang. Đoàn đã tới thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Lan là mẹ liệt sỹ Đỗ Lương Sửu đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc; tặng quà 50 gia đình chính sách tại xã Linh Hồ, xã Ngọc Linh, Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang với mỗi suất quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và quà tặng.
 
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đã tham dự lễ khánh thành và bàn giao Nhà nhân ái cho gia đình bà Giàng Thị Chí, thôn Nà Kha, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên với tổng số tiền gần 70 triệu đồng (Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội ủng hộ 25 triệu và quà). Ngoài ra, Đoàn đã tới dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần