Hội Chữ thập đỏ Hà Nội làm tốt công tác nòng cốt, cầu nối và điều phối

Thảo Trần - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/5, Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam do Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Thường trực Thành ủy Hà Nội về tình hình hoạt động công tác Hội và phong trào CTĐ trên địa bàn TP và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ X.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Chủ tịch Danh dự Hội CTĐ TP Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn.

Theo Chủ tịch Hội CTĐ TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường, trong 6 năm qua (2011-2017), công tác Hội và phong trào CTĐ Thủ đô đã có bước phát triển mới kết quả trong các hoạt động của Hội ngày càng thực chất, hiệu quả.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc. 
Tính đến nay, toàn TP có 30 Hội CTĐ quận, huyện, thị xã với 584 Hội CTĐ xã, phường, thị trấn. Nhiều phong trào được triển khai góp phần chăm lo đời sống vật chất và động viên về tinh thần đối với người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người dễ bị tổn thương trên địa bàn TP.
Tổng giá trị công tác xã hội đạt trên 541,3 tỷ đồng. Hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo được triển khai rộng khắp, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, có nhiều mô hình mới hoạt động hiệu quả với tổng giá trị đạt trên 62,9 tỷ đồng, giúp hơn 1,34 triệu trường hợp. Công tác đào tạo đội ngũ tình nguyện viên được chú trọng; công tác vận động hiến máu tình nguyện có sự chuyển biến tích cực, rõ nét, lượng máu tiếp nhận được tăng dần hàng năm, với tổng giá trị 888.071 đơn vị máu, trị giá trên 227 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu đánh giá cao kết quả trong các hoạt động của Hội CTĐ TP. Đồng chí đề nghị TP nghiên cứu, xây dựng phương án phát triển Quỹ Nhân đạo; có hướng thành lập thêm các trạm, đội sơ cấp cứu, đội ứng phó với thảm họa thiên tai.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào CTĐ Việt Nam và Thủ đô, các hoạt động của các cấp Hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ TP đã có nhiều góp phần không chỉ ở địa bàn Hà Nội mà còn tham gia hoạt động ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo. Ngoài hoạt động từ thiện, hiện nguyện, lễ hội xuân hồng, hiến máu nhân đạo… là những hoạt động nổi bật mà Hội đã làm khá tốt. Với tinh thần đoàn kết, sẻ chia và sự sáng tạo khoa học trong công tác tổ chức triển khai, Hội CTĐ TP đã làm tốt công tác nòng cốt, cầu nối và điều phối.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng để nghị các cấp HCĐ quan tâm, nắm vững, sâu sắc Chỉ thị 43 của Ban Bí thư. Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ ngày càng đông về số lượng, nâng cao chất lượng. Củng cố, phát triển tổ chức Hội ở trong các trường học, cơ quan, 584 Hội CTĐ xã, phường, thị trấn. Tăng cường bồi dưỡng, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt, đảm bảo việc sử dụng nguồn lực, các hoạt động công khai minh bạch, mang lại hiệu quả thiết thực.
Qua đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp Hội quan tâm hơn trong việc nâng cao năng lực tổ chức Hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, làm nhân đạo để giáo dục lòng nhân ái cho lớp. Tập trung làm cho tốt việc hướng dẫn tuyên truyền về sơ cứu tai nạn giao thông, thiên tai thảm họa nhằm nâng cao kỹ năng. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.