Hội chuyên gia Trí thức Việt -Hàn hỗ trợ khu cách ly tập trung tại trường Quân sự Quân đoàn 4

PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay cùng đồng bào cả nước phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sáng 8/4, Hội Chuyên gia Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA) đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất cho trường Quân sự Quân Đoàn 4, một trong những đơn vị được giao nhiệm vụ làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh...

Tại buổi làm việc, TS Phạm Hải Chiến–Chủ tịch Hội Chuyên gia Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc cho biết, qua khảo sát được biết Khu cách ly tập trung tại trường Quân sự Quân đoàn 4 tiếp nhận khá nhiều công dân Việt Nam và người nước ngoài từ các vùng dịch trên thế giới trở về. Vì vậy, VKEIA đã vận động các mạnh thường quân, các doanh nghiệp đồng hành cùng VKEIA, ủng hộ các sản phẩm thiết yếu như khẩu trang y tế, khẩu trang vải, găng tay bảo hộ, dung dịch sát khuẩn tay, dung dịch khử trùng, xà phòng rửa tay, khăn ướt, máy đo thân nhiệt, bộ kit test nhanh Covid-19, nước điện giải, và các vật dụng cần thiết khác.
 Trường quân sự Quân đoàn 4 tiếp nhận quà ủng hộ từ Hội Chuyên gia Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)
Nhân dịp này, VKEIA tiến hành ủng hộ 1500 khẩu trang y tế dành cho y bác sỹ quân y, một thùng Gel rửa tay diệt khuẩn và một trăm thùng nước bù khoáng FUJIWA. Những vật dụng thiết yếu này sẽ giúp các y bác sỹ quân y thêm vững tâm chiến đấu và cùng với cả nước chiến thắng dịch bệnh.
Thay mặt Chỉ huy Quân Đoàn 4, Đại tá Nguyễn Kim Thấu - Phó Hiệu trưởng trường Quân sự Quân Đoàn 4 bày tỏ lời cám ơn sâu sắc nhất tới VKEIA đã quan tâm và gửi tặng các sản phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là thực hiện cách ly các công dân từ vùng dịch trên thế giới trở về, đảm bảo tuyệt đối không lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
 Các chiến sỹ Trường quân sự Quân đoàn 4 hỗ trợ chuyển những phần quà ủng hộ.
Đại tá Kim Thấu thông báo vào cuối tháng 3/2020, Trường quân sự Quân đoàn 4 nhận lệnh tiếp nhận và cách ly 461 người trở về từ các quốc gia vùng có dịch, trong đó có 35 người nước ngoài và phần đông còn lại là du học sinh Việt Nam và lao động làm việc tại nước ngoài. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì Nhân dân phục vụ, Nhà trường đã sắp xếp lại, bố trí phòng sinh hoạt của 2 tiểu đoàn để làm Khu cách ly tập trung trong đơn vị.
Thượng tá Phạm Hồng Sơn - Chủ nhiệm chính trị Nhà trường chia sẻ thêm: Trong quá trình cách ly tại đơn vị, tất cả công dân đều chấp hành nghiêm túc các quy định của đơn vị, không có biểu hiện nhiễm bệnh và cả 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Khi công dân đảm bảo đủ số ngày cách ly và xét nghiệm âm tính, nhà trường sẽ cấp chứng nhận hoàn thành cách ly và hướng dẫn để công dân tiếp tục về tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định. Sau khi được trao giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế, Quân đoàn 4 bố trí phương tiện (xe quân sự, xe khách trưng dụng) đưa người hoàn thành cách ly về các địa phương như: Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang và TP.HCM. Hiện đơn vị đang tích cực vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng nhận lệnh tiếp nhận công dân vào cách ly tại Nhà Trường trong thời gian tới.
“Trước đó, với tinh thần tinh thần tương thân tương ái, ngày 4/4, VKEIA đã tổ chức vận động quyên góp vật chất hỗ trợ y, bác sĩ Bệnh viện Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, VKEIA sẽ tiếp tục kết nối với các Bệnh viện, khu cách ly tại TpHCM và vùng biên giới giáp ranh Campuchia để chuyển tải những tấm lòng vàng của các mạnh thường quân, các tổ chức trong và ngoài nước, đã chung tay cùng VKEIA, cùng đồng bào cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” – TS. Phạm Hải Chiến-Chủ tịch VKEIA chia sẻ.