[Hỏi-đáp] Bị mạo danh trên Facebook lừa đảo, xử lý thế nào?

Luật sư Bùi Quang Thu - Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Tôi vừa phát hiện có người tạo nick Facebook sử dụng hình ảnh, chứng minh Nhân dân của mình để lừa đảo. Trường hợp người bị lừa tố cáo với cơ quan công an, tôi phải làm thế nào để chứng minh mình vô tội và Facebook này không phải do tôi sử dụng, quản lý? " - Nguyễn Thị Minh Ngọc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trả lời: 
Theo điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, người có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác sẽ bị phạt tiền 1 - 2 triệu đồng. Nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, mức phạt thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tùy theo số tiền chiếm đoạt hoặc hành vi thực hiện. Trong trường hợp bị cơ quan công an triệu tập, bạn cần trình bày rõ vụ việc, nêu rõ không liên quan đến Facebook giả mạo đó cùng việc lừa đảo, không thực hiện các giao dịch, thực hiện hành vi lừa đảo...
Như vậy, cơ quan công an sẽ sử dụng lời khai của bạn, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ để xác minh số điện thoại liên hệ, địa chỉ IP máy tính sử dụng ứng dụng Facebook để xác định hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội. Việc chứng minh tội phạm, hành vi vi phạm thuộc về cơ quan chức năng, bạn có quyền nhưng không có nghĩa vụ chứng minh mình không phạm tội.
Để vụ việc sớm được sáng tỏ, bạn nên cung cấp cho cơ quan công an các thông tin đầy đủ, chính xác, bảo đảm cho việc chứng minh sự thật một cách nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra, bạn có quyền đề nghị có luật sư tham gia buổi làm việc với cơ quan công an, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bạn.
Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần