Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội: Xây dựng điểm trường cho học sinh mần non vùng cao

Kinhtedothi - UBND xã Lâm Giang cùng với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và Trường mầm non Lâm Giang vừa khởi công xây dựng điểm trường mần non tại thôn 15, xã Lâm Giang.
Lâm Giang là xã vùng cao khó khăn của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Trong đó, các thôn 15, 17 cách xa trung tâm xã nhất, tới hơn 10 cây số, là 2 thôn đặc biệt khó khăn của xã. Những năm qua, do giao thông đồi núi hiểm trở, khó đi, người dân không có điều kiện nên nhiều trẻ phải bỏ học giữa chừng.

 Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, UBND xã Lâm Giang, Trường Mần non Lâm Giang động thổ công trình
Để tạo điều kiện cho các cháu không phải đi học xa, những năm qua, UBND xã Lâm Giang cho phép Trường mầm non Lâm Giang tổ chức lớp học tạm ngay tại thôn. Lớp học của các em do các gia đình tự đóng góp, người góp tre, nứa, người góp công… dựng thành lớp học tạm với tường đắp bằng đất, mái lợp bro-xi măng cũ nát, mùa hè nóng, mùa mưa thì dột.
Theo lời ông Vũ Văn Hải - Chủ tịch xã Lâm Giang, 2 thôn này có khoảng 170 hộ dân, với 100 trẻ em trong độ tuổi mầm non. Do không thể di dời trường mầm non ra trung tâm xã (cách thôn 10km) nên lãnh đạo xã tính đến phương án xây dựng trường tại chỗ. Nhưng ngân sách khó khăn, trường học chưa thể xây, nên các cháu khu vực này chịu thiệt thòi.
Trước khó khăn trên, UBND xã kêu gọi các nhà tài trợ, hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng cho các cháu trường Mầm non kiên cố. Bên cạnh đó, UBND xã kêu gọi bà con xung quanh khu vực trường học hiến đất để mở rộng hơn khuôn viên trường học, giúp các cháu có thêm khoảng sân chơi.
Sau nhiều nỗ lực vận động, kêu gọi, ngày 15/10/2018 vừa qua, UBND xã Lâm Giang cùng với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và Trường mầm non Lâm Giang khởi công xây dựng điểm trường tại thôn 15, xã Lâm Giang.
Ngay trong tháng 10/2018, lớp học tạm với tường đắp bằng đất, mái lợp bro-xi măng cũ nát sẽ được thay thế bằng lớp học mới, khang trang, đẹp đẽ hơn
Diện tích xây dựng 105m2, gồm 2 phòng học và 1 phòng nghỉ trưa, mỗi phòng học có diện tích 40m2; nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng; nơi rửa tay xà phòng; gần 200m2 sân chơi nền bê tông… Tổng chi phí gần 300 triệu đồng, từ nguồn tài trợ của các DN thuộc Hội DN trẻ Hà Nội. Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trong tháng 10/2018.
Ông Nguyễn Đăng - Tổng Thư ký Hội DN trẻ Hà Nội cho biết, đây là công trình do Hội tài trợ nhân dịp Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10); đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, đặc biệt là với đồng bào, trẻ em gặp nhiều khó khăn vùng cao.
Ông Vũ Văn Hải - Chủ tịch xã Lâm Giang chia sẻ, đây là công trình thực sự có ý nghĩa với bà con các thôn đặc biệt khó khăn của xã, giúp các cháu nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn. Ông cũng bày tỏ xúc động, cảm ơn Hội DN trẻ Hà Nội tài trợ kinh phí và bà con xung quanh tự nguyện hiến đất để các cháu có mái trường khang trang, sân chơi rộng rãi.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

04 Nov, 09:12 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

04 Nov, 04:33 PM

Kinhtedothi – Khi được quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người lang thang được quan tâm, chăm sóc; tạo điều kiện tham gia giải trí, học tập, thể dục thể thao. Đây là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khi trao đổi về các biện pháp Trung tâm đã và đang thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lang thang.

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

04 Nov, 04:30 PM

Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ