Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2020: Cơ hội đổi mới, làm chủ công nghệ

Bài, ảnh: Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 9 - 13/11, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2020. Hội giảng là cơ hội để các nhà giáo chia sẻ những bài giảng cập nhật ứng dụng công nghệ 4.0 cũng như khẳng định kỹ năng nghề.

Tăng số lượng nhà giáo và bài giảng

Hội giảng nhà giáo GDNN TP Hà Nội năm 2020 được tổ chức tại trường Cao đẳng nghề (CĐN) Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội và trường Trung cấp nghề (TCN) Cơ khí I Hà Nội với sự tham gia của 164 nhà giáo đến từ 29 trường CĐ, 17 trường TC và 1 trung tâm, tăng 35 nhà giáo tham dự so với hội giảng trước. Số bài giảng nhiều và phong phú hơn về ngành nghề và lĩnh vực nên Ban Tổ chức đã chia thành 13 tiểu ban.
Trưởng ban Tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN TP Hà Nội năm 2020 Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại Khai mạc Hội giảng diễn ra sáng 9/11: Hội giảng là hoạt động chuyên môn được Sở LĐTB&XH TP Hà Nội tổ chức định kỳ nhằm đánh giá khách quan năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ nhà giáo của các cơ sở GDNN. Từ đó có định hướng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu đổi mới của GDNN Thủ đô...
 Lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2020. 
Nhận xét về điểm mới của kỳ Hội giảng năm 2020, Trưởng phòng Đào tạo trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội Nguyễn Hằng Nga cho biết, có nhiều cơ sở GDNN tham gia ở các lĩnh vực và ngành nghề mới như: Violon, Kỹ thuật biểu diễn xiếc...
Ban Tổ chức nghiên cứu tiêu chí đánh giá bài giảng vừa có độ tin cậy cao, vừa tăng tính động viên cho các nhà giáo. Lãnh đạo các trường tham gia Hội giảng đều khẳng định, thời kỳ hội nhập, kỹ năng nghề của nhà giáo đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác đào tạo nghề. Việc yêu cầu nhà giáo thường xuyên cập nhật kiến thức và kỹ năng thực tế nghề nghiệp sẽ giúp các nhà trường xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, người học ra trường có thể bắt kịp ngay yêu cầu của công việc.

Nhiều bài giảng ứng dụng công nghệ 4.0

Thông điệp của Hội giảng nhà giáo GDNN TP Hà Nội năm 2020 là “Đổi mới – Sáng tạo – Làm chủ công nghệ”. Hiệu trưởng trường TCN Tổng hợp Hà Nội Khuất Huy Bằng cho rằng: Đổi mới - Sáng tạo - Làm chủ công nghệ nghĩa là người giáo viên phải thực hiện đổi mới trong từng bài giảng, về phương pháp tiếp cận, lấy học sinh làm trung tâm và làm chủ công nghệ. Vì thế, nhà trường chọn hai nhà giáo tham gia Hội giảng ở 2 nghề (May thời trang, Điện) sẽ áp dụng sáng tạo công nghệ phần mềm trình chiếu powerpoint và các thiết bị bổ trợ như camera, sử dụng thiết bị tự làm giúp bài giảng sinh động hơn.

Ở kỳ Hội giảng lần này, trường CĐN Công nghiệp Hà Nội có 3 giáo viên tham gia ở các nghề CNTT, Điện công nghiệp, Đồ họa vi tính. Theo Phó Hiệu trưởng trường CĐN Công nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Huy, thời kỳ cách mạng 4.0, các nhà giáo GDNN rất cần được nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề, cập nhật công nghệ mới vào thực tế sản xuất. Đó là lý do để cô Hoàng Anh Thơ - giáo viên Khoa Trung cấp và Sư phạm dạy nghề, trường CĐN Công nghiệp Hà Nội mang đến Hội giảng bài giảng “Thiết lập, truy cập dữ liệu camera từ xa”. Bài giảng là chủ đề mới mang tính cập nhật ứng dụng hiện tại sử dụng nhiều thiết bị kết nối mạng internet, ứng dụng công nghệ 4.0 - internet kết nối vạn vật.

Nhiều nhà giáo tham gia Hội giảng cho biết, đây là cơ hội được giao lưu học hỏi kinh nghiệm đào tạo nghề, nhất là khi nhà giáo đổi mới phương pháp giảng dạy rất cần sự góp ý của các chuyên gia và đồng nghiệp. Hội giảng không chỉ dừng lại ở thành tích của mỗi thầy cô giáo, mỗi nhà trường sẽ đạt được mà phát huy, nhân rộng ý nghĩa góp phần thiết thực trong đào tạo, nâng cao chất lượng GDNN.