Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại TP Hồ Chí Minh nhận đỡ đầu 149 sinh viên Campuchia

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 300 học sinh, sinh viên 3 nước: Việt Nam - Campuchia - Lào đã tham gia hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh năm 2020. Hoạt động này nhằm hướng đến kỷ niệm 67 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953 - 9/11/2020) và kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2020).

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Dấu ấn Việt Nam, Bảo tàng Áo dài Việt Nam cùng Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức chương trình giao lưu “Ươm mầm hữu nghị” tại Bảo tàng Áo dài Việt Nam nhằm hưởng ứng “Lễ hội Áo dài” đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

 Các đại biểu của 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào tại chương trình giao lưu ''Ươm mầm hữu nghị''.

Theo Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, chương trình “Ươm mầm hữu nghị” triển khai từ năm 2012, được lãnh đạo cấp cao hai nước ủng hộ. Tính đến nay, tại TP Hà Nội có 300 em học sinh, sinh viên Campuchia được Hội đỡ đầu, tại TP Hồ Chí Minh có 132 em.
Theo đó, các sinh viên Campuchia tại TP Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh được cha mẹ nuôi là người Việt Nam đỡ đầu, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần. Tại chương trình giao lưu lần này, có thêm 17 sinh viên Campuchia đã nhận gia đình nuôi của mình, nâng tổng số sinh viên Campuchia được đỡ đầu tại TP Hồ Chí Minh lên 149 sinh viên.
Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Than Vu Thy - Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh chương trình “Ươm mầm hữu nghị” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn và tính giáo dục cao, là nhịp cầu hữu nghị lâu dài từ thế hệ này qua thế hệ khác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.
Tiến sỹ Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, cho biết chương trình giao lưu đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Campuchia - Lào, tạo cơ hội để thanh niên ba nước tìm hiểu về đất nước, con người và lịch sử mối quan hệ tốt đẹp, từ đó tiếp tục phát huy, gìn giữ bản sắc  văn hóa  dân tộc, cùng nhau vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa ba quốc gia. Tại buổi giao lưu, các đoàn đại biểu cũng tham gia đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai lũ, bão.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trực thuộc Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Hội là đơn vị có nhiều hoạt động hiệu quả, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Campuchia đánh giá cao.
Các hoạt động hòa bình, hữu nghị được tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức phong phú, góp phần không nhỏ trong việc tăng cường duy trì, thúc đẩy tình hữu nghị đoàn kết truyền thống giữa nhân dân hai nước.
Còn Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tại TP Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 7/1984. Hội đã và đang tổ chức các hoạt động nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết, đặc biệt là sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung và giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương ở Lào nói riêng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần