Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm xúc tiến thương mại

DUY CHÍ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/12, diễn ra Hội nghị Ban chấp hành mở rộng và tổng kết hoạt động năm 2020 Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, trong năm 2020, hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Những kết quả tiêu biểu như: Phối hợp với các bộ ngành, cơ quan hỗ trợ gần 500 sinh viên Campuchia trở lại học tập sau thời gian cách ly theo quy định; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng như kỷ niệm 41 năm ngày Chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt 09/1/1979 - 09/1/2020; 53 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia 24/6/1967- 24/6/2020; vận động các chùa, chi hội và hội viên tặng quà các hộ gia đình khó khăn ở Đắk Nông, tài trợ mổ mắt 300 ca tại huyện Củ Chi, trao học bổng cho sinh viên Campuchia đang theo học tại TP Hồ Chí Minh tổng trị giá 300 triệu đồng.
 Tiến sĩ Trương Minh Nhật, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh trao quyết định thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và Hỗ trợ đầu tư Việt Nam - Campuchia.
Năm 2021 bám sát chủ trương đối ngoại của Đảng và tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai chính phủ, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực Văn hóa, Kinh tế, Xã hội và ngoại giao nhân dân.
Dịp này Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm xúc tiến thương mại và hỗ trợ đầu tư nhằm trực tiếp hỗ trợ hội viên đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế theo tinh thần hợp tác toàn diện hữu nghị giữa hai nước.