Hội Khuyến học huyện Thạch Thất: Nhân lên những tấm gương hiếu học

Bài, ảnh: Thiện Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm qua, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, phong trào thi đua học tập trên địa bàn huyện Thạch Thất đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo đà cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương.

Hướng tới xã hội học tập
Nhìn lại một nhiệm kỳ qua (2011 - 2016), có thể thấy sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc của phong trào khuyến học trên địa bàn huyện Thạch Thất. Tính đến nay, cả 23/23 xã, thị trấn của huyện đều có Hội khuyến học với tổng số 295 chi hội, hơn 12.300 hội viên và 372 Ban khuyến học các dòng họ, đơn vị, cộng đồng khuyến học. Tiêu biểu như các xã Thạch Xá (3.500 hội viên), Hương Ngải (hơn 2.500 hội viên), Phùng Xá (hơn 2.400 hội viên)…
 Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn và lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Giấy khen cho học sinh giỏi năm học 2015 - 2016. 
Trong giai đoạn 2011 - 2016, Hội Khuyến học huyện Thạch Thất đã chú trọng công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, Nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hàng năm, vào dịp đầu năm học mới, Ngày sinh Bác Hồ (19/5), Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), UBND huyện Thạch Thất và các xã, thị trấn đều tổ chức khen thưởng, trao học bổng, tặng quà cho học sinh (HS), HS nghèo hiếu học. Công tác vận động và xây dựng quỹ khuyến học được nhiều hội quan tâm và có nhiều hình thức huy động ủng hộ quỹ, điển hình như Hội Khuyến học xã Phùng Xá, Đại Đồng, Hương Ngải, thị trấn Liên Quan.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất chia sẻ, công tác khuyến học trên địa bàn đã góp phần động viên, khích lệ các thế hệ trẻ say mê học tập, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Hơn thế nữa, phong trào khuyến học cũng là tiền đề quan trọng giúp Thạch Thất luôn đạt kết quả cao về công tác bồi dưỡng HS giỏi. Đơn cử như năm 2016, huyện Thạch Thất có 9 em HS đạt giải quốc gia, 284 HS đạt giải HS giỏi cấp TP. Tỷ lệ HS đỗ vào các trường cao đẳng, đại học năm sau cao hơn năm trước.
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Ông Cấn Văn Quảng – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2011 – 2016 chia sẻ, để thúc đẩy hoạt động khuyến học cần có sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Đồng thời đẩy mạnh thi đua nêu gương người tốt việc tốt, khen thưởng, động viên kịp thời phong trào khuyến học tại các địa phương.
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, theo lãnh đạo huyện Thạch Thất, huyện sẽ quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Hội Khuyến học huyện Thạch Thất cũng đề ra giải pháp trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiếp tục vận động người dân tích cực học tập thường xuyên, xây dựng xã hội học tập, đóng góp hiệu quả vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và chương trình xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Mạnh Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất khẳng định, công tác khuyến học trên địa bàn đã góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, những yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển của địa phương. Ông Hồng đề nghị thời gian tới, Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực. Đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân tham gia xã hội hóa giáo dục, đóng góp phát triển các quỹ khuyến học để hỗ trợ cho HS nghèo học giỏi, nhất là HS miền núi, con em gia đình chính sách tại địa phương.
Đại hội Hội Khuyến học huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra trong 2 ngày 27 – 28/4. Trong đó đặt ra chỉ tiêu 100% xã, thị trấn có tổ chức Hội khuyến học, số hội viên đạt 10 - 15% và 90% các hội đạt danh hiệu cơ sở vững mạnh…