Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua

Phương Đoàn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 3/1, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2020 và ký kết chương trình phối hợp với Công an, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Sở LĐTB&XH Thành phố giai đoạn 2020 – 2022. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ cho biết, với tinh thần chủ động, đổi mới, bám sát chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”, Hội LHPN TP đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung các hoạt động tại cơ sở, xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả tại địa bàn dân cư. Vai trò của Hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em được khẳng định. Các chương trình, phong trào công tác Hội như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Phòng chống rác thải nhựa” được triển khai sâu rộng, hiệu quả.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tuy nhiên, công tác tập hợp, thu hút, phát triển hội viên tại một số cơ sở còn hạn chế, một số mô hình sinh hoạt Hội còn chậm đổi mới. Tình hình bạo lực gia đình và xâm hại phụ nữ, trẻ em có chiều hướng gia tăng - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thuỷ nhấn mạnh.
Trong năm 2020, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội thi đua yêu nước năm 2020. Hội tiếp tục tổ chức hoạt động thiết thực thực hiện chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chuẩn bị tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025. Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định, trong kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội mà Thủ đô đã đạt được trong năm 2019 có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ Thủ đô.
 Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN TP Hà Nội với các đơn vị Công an, TAND, Viện Kiểm sát Nhân dân, Sở LĐTB&XH TP Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Ban Chấp hàng Hội LHPN Hà Nội chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội, trong đó, chú trọng một số nội dung: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND TP. Tăng cường giáo dục, phổ biến pháp luật, các hoạt động chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và của Hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoat động công tác Hội. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của TP; Thực hiện chủ đề năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp” của TP. Tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Xây dựng, củng cố tổ chức Hội LHPN Hà Nội thực sự vững mạnh, toàn diện.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Liên thừa uỷ quyền trao Huân chương lao động Hạng 3 cho 3 cá nhân xuất sắc.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tin tưởng, Hội LHPN Hà Nội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác trong năm 2020, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua xuất sắc của TƯ và TP.
Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Lê Kim Anh đã phát động thi đua năm 2020, đồng thời ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN TP Hà Nội với các đơn vị Công an, TAND, Viện Kiểm sát Nhân dân, Sở LĐTB&XH TP Hà Nội.
Để ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong xây dựng và phát triển công tác Hội, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho 3 cá nhân; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 tập thể được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và 72 cơ sở Hội Hội LHPN TP Hà Nội khen thưởng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần