Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư: Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 8

Tin, ảnh: Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/12, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư tháng 12/2018. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối từ đầu cầu T.Ư tại Hà Nội đến gần 300 điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện trên cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh thông tin tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019; Phó trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) Lương Hoàng Thái thông tin về những nội dung cốt lõi của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới.
 Quang cảnh hội nghị
Năm 2018, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,7%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả năm ước đạt 475 tỷ USD (tăng 11,7%). Trong đó, xuất khẩu 238 tỷ USD, tăng 11,2% (mục tiêu 7 - 8%); thu ngân sách nhà nước ước cả năm vượt 3% dự toán; GDP bình quân đầu người ước đạt 2.540 USD... Năm 2019, Quốc hội đặt mục tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%...
Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV vừa qua, Quốc hội cũng thông qua Hiệp định CPTPP. Đây là hiệp định thương mại tự do giữa Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. CPTPP có hiệu lực từ ngày 30/12 sau khi Australia trở thành nước thứ 6 phê chuẩn hiệp định này, sau New Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore. CPTPP gồm 11 nước với tổng giá trị GDP khoảng 10.000 tỷ USD, khoảng 13% GDP toàn cầu. Theo kết quả nghiên cứu chính thức được Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư thực hiện vào tháng 9/2017, CPTPP có thể giúp GDP và xuất khẩu (XK) của Việt Nam tăng tương ứng 1,32% và 4,04% đến năm 2035.
Phát biểu kết luận hội nghị và định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Lê Mạnh Hùng yêu cầu, đội ngũ báo cáo viên và hệ thống tuyên giáo tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị T.Ư 8 (khóa XII), nhất là hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết đúng thời gian; tuyên truyền về Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư.
Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cũng lưu ý nội dung thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; đẩy mạnh tuyên truyền 3 nhóm giải pháp để hạn chế việc di dân tự do; tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) với trọng tâm là việc tinh giản, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để tạo sự đồng thuận, thống nhất. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy cần tiến hành khảo sát, đánh giá dư luận về những mặt được, chưa được trong quá trình thực hiện để tổng hợp và gửi về Ban Tuyên giáo T.Ư.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần