Cơ hội hợp tác, giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ

Bình An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/2, Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh cho biết, theo lời mời của Chính phủ Ấn Độ và Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII), lãnh đạo một số tỉnh, TP của Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị doanh nghiệp lần thứ 4 giữa Ấn Độ - Campuchia - Lào - Myanmar và Việt Nam tại Jaipur, Rajasthan (Ấn Độ) trong 2 ngày 27 - 28/2/2017.

Cụ thể, lãnh đạo các tỉnh của Việt Nam gồm: Ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; ông Nguyễn Đức Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh và các sở ban ngành các tỉnh nói trên sẽ tham dự Hội nghị doanh nghiệp Ấn Độ - Campuchia - Lào - Myanmar và Việt Nam.

Trước khi tham dự Hội nghị, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ đã tổ chức giao lưu giữa doanh nghiệp với thành viên các đoàn tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ tập trung thảo luận các lĩnh vực, gồm: Nông nghiệp công nghệ cao, rau quả, hải sản, công nghiệp chế biến, xây dựng, hạ tầng cơ sở, giáo dục, tái tạo năng lượng và năng lượng hiệu quả…

Trước khi tham dự Hội nghị, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ đã tổ chức các buổi giao lưu doanh nghiệp với thành viên các đoàn tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 24 - 25/2.

Chủ đề của Hội nghị doanh nghiệp lần thứ 4: Ấn Độ - Cam-pu-chia, Lào, Myanmar và Việt Nam là “Hội nhập Kinh tế: Bước tiến cho sự phát triển bền vững”. 

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra 4 phiên họp gồm: Sản xuất - Tạo sự tập trung qua hợp tác doanh nghiệp vừa và nhỏ; Ngành nông nghiệp, đánh bắt cá và các ngành công nghiệp liên quan, chia sẻ cách thực hiện tốt nhất cho sự phát triển bền vững; Phát triển kỹ năng - sự cấp thiết của tăng trưởng toàn diện; Bảo tồn năng lượng và năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, có một phiên họp đặc biệt về Việt Nam và một số phiên họp giao lưu trực tiếp giữa doanh nghiệp của các nước tham dự.

Cùng với đó, Hội nghị sẽ thảo luận hợp tác năng lượng tái tạo. Các doanh nghiệp Ấn Độ có kinh nghiệm trong lãnh vực năng lượng mặt trời và năng lượng gió sẽ chia sẻ thông tin, mở ra cơ hội hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các nước.

Bà Smita Pant - Tổng Lãnh sự quan Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh cho biết: "Môi trường kinh doanh ổn định và chính sánh ưu đãi mà Việt Nam dành cho các doanh nghiệp nước ngoài đã có sức hút rất lớn đối với doanh nghiệp Ấn Độ trong việc quyết định đầu tư tại Việt Nam”.

Theo bà Smita Pant, Hội nghị doanh nghiệp lần thứ 4 giữa Ấn Độ - Campuchia - Lào - Myanmar và Việt Nam không chỉ mở ra cơ hội hợp tác, giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ mà thúc đẩy phát triển thương mại giữa Ấn Độ và Asean.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần