Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/1, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Hoàng Phan Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Phạm Tuần Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; trưởng các đơn vị, phòng, ban thuộc quận…

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Chánh Văn phòng Quận ủy trình bày Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ quận.
 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI
Theo đó, năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra.
Năm 2020, các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đồng thời giải quyết tốt nhiều việc lớn, việc khó, tiến độ khẩn trương và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Hệ thống chính trị quận, phường đã tập trung triển khai đồng bộ, tích cực, chủ động, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch chung của cả thành phố, được Thành phố ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy đảng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đồng bộ trên nhiều lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức... Chủ động, nghiêm túc, sáng tạo, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và Thành phố. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận.
Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đạt kết quả tích cực. Công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị được quan tâm. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn quận được đẩy mạnh.
Công tác quản lý Nhà nước về văn hoá, giáo dục, y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh ATTP được tăng cường; an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững. Hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021, quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, bảo đảm quốc phòng – an ninh; đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

Tổng thu NSNN trên địa bàn quận đạt 10.530,819 tỷ đồng, bằng 105,1% dự toán Thành phố giao và bằng 107% so với cùng kỳ (thuế ngoài quốc doanh đạt 6.601,357 tỷ đồng, bằng 92,3% dự toán Thành phố giao và bằng 93,2% so với cùng kỳ); thu thuế do quận thực hiện đạt 4.025,452 tỷ đồng, bằng 120,7% dự toán Thành phố giao, bằng 140,2% so với cùng kỳ.
Công tác điều hành ngân sách được thực hiện chủ động, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm chi thường xuyên đối với các nhiệm vụ chưa thật sự cần thiết, nhiệm vụ không triển khai thực hiện với số tiền 101,2 tỷ đồng (tiết kiệm chi thường xuyên 22,8%, bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên từ đầu năm).
Tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Phan Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho biết, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của đất nước và Thủ đô; là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi, Quận cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19.
 Quang cảnh Hội nghị
Mặc dù phải triển khai khối lượng công việc lớn, quan trọng trong cùng một thời điểm, nhưng Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quận đã thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển.

Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được tập trung lãnh đạo với nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt; công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm. Hạ tầng kỹ thuật có nhiều tiến bộ. Đã hoàn thành dự án cải tạo, chỉnh trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI.

Tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn cơ bản được duy trì tốt, đảm bảo phong quang, sạch, đẹp; công tác chiếu sáng, trang trí đường phố đẹp hơn, nhất là trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước. Chỉ đạo tổ chức thành công việc khai trương mở rộng không gian đi bộ phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận theo đúng kế hoạch đề ra.

Về công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 đã chú trọng những địa bàn, lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, những nhiệm vụ mới, khó khăn; phối hợp đồng bộ giữa kiểm tra của Đảng với thanh tra của mỗi cấp chính quyền, của cơ quan đơn vị và công tác giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019 và Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản; tình hình thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô và quận Hoàn Kiếm dự báo còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến khó lường sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
  Đồng chí Bùi Hoàng Phan Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu kết luận
Do vậy, các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tạo sự đoàn kết và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Quận, của từng địa phương, đơn vị, nhằm tạo những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Trong đó, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tập trung tháo gỡ khó khăn phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, đảm bảo tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn. Phấn đấu vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt hơn công tác xã hội hoá nhằm thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của quận. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong quận về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tạo chuyển biến rõ nét và hiệu quả.

Chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19. Quan tâm huy động các lực lượng xã hội tích cực tham gia thực hiện chính sách xã hội, chăm sóc người có công, giải quyết việc làm, giảm hộ cận nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo tốt an sinh xã hội...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần