Hội nghị lần thứ mười BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/10, BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ mười.

Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017. Theo đó, 9 tháng qua, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 9,83% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/người//năm; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.596 tỷ đồng, loại trừ chuyển nguồn, thu NSNN đạt 1.204 tỷ đồng, bằng 110% dự toán thành phố giao, bằng 89,8% dự toán Huyện giao.
Ông Nguyễn Huy Việt – Bí thư Huyện ủy Gia Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.
Toàn huyện đã cấp được 8.243 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy xác nhận đăng ký đất đai đạt 145% kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện và được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Đến nay, 3 xã (Ninh Hiệp, Lệ Chi, Trung Mầu) đều đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí; huyện Gia Lâm đạt 8/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm, công tác an ninh - quốc phòng được bảo đảm và tăng cường.
Trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm thông qua nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; chú trọng phát triển kinh tế, tổ chức thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh giai đoạn 2016 - 2020 theo kế hoạch đề ra. Chú trọng công tác đầu tư xây dựng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự xây, đô thị, giải phóng mặt bằng. Quan tâm lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của HĐND từ huyện đến các xã, thị trấn. Về công tác xây dựng Đảng, BCH thông qua các nhiệm vụ về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, v.v...
Cũng tại Hội nghị, BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI đã bầu bổ sung Ủy viên UBKT Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.