Hội Nông dân huyện Gia Lâm phát động thi đua “3 nhóm mô hình, 10 phần việc”

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/2, tại xã Yên Thường, Hội Nông dân huyện Gia Lâm tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện “3 nhóm mô hình, 10 phần việc” góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2019. Đến dự có Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Lê Trọng Khuê.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.
Theo lãnh đạo Hội Nông dân huyện Gia Lâm, việc phát động thi đua thực hiện “3 nhóm mô hình, 10 phần việc” nhằm đổi mới công tác vận động nông dân tự giác tham gia phát triển kinh tế và xác định đây là trách nhiệm của hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Thông qua đó, tiếp tục góp phần thực hiện có hiệu quả 3 phong trào, 2 cuộc vận động do Hội Nông dân TP phát động.
3 nhóm mô hình và 10 phần việc tập trung chủ yếu vào việc vận động chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện các công trình của hội nông dân, tham gia trồng cây xanh, phát huy vai trò của nông dân trong giữ gìn và bảo vệ môi trường. Trước mắt, Hội Nông dân toàn huyện sẽ đảm nhận trồng 936 cây xanh trên trục đường các xã với tổng chiều dài 7.000 mét.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân TP Lê Trọng Khuê đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội Nông dân huyện trong thời gian vừa qua. Việc phát động thi đua thực hiện “3 nhóm mô hình, 10 phần việc” góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện là một trong những đổi mới nhằm đưa phong trào nông dân sát với các nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu.
Lãnh đạo Hội Nông dân TP cũng đề nghị Hội Nông dân huyện Gia Lâm cùng các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đặc biệt là thực hiện có hiệu quả phong trào phát động thi đua thực hiện “3 nhóm mô hình, 10 phần việc” góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, đưa các nội dung của phong trào thành hiện thực, qua đó thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn của huyện phát triển.
Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo Hội Nông dân TP và huyện Gia Lâm đã tham gia trồng cây, gắn biển “Hàng cây nông dân” tại xã Yên Thường và chứng kiến hoạt động vệ sinh đồng ruộng trên địa bàn xã Yên Viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần