Hội Nông dân huyện Sóc Sơn ủng hộ 55 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/4, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh đã tiếp nhận ủng hộ từ cán bộ, hội viên nông dân toàn huyện cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

 Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Sóc Sơn tiếp nhận ủng hộ từ Hội nông dân 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ bạn TƯ MTTQ Việt Nam “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, Hội Nông dân huyện đã phát động ủng hộ trong cán bộ, hội viên nông dân. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Sóc Sơn đã trao số tiền 55 triệu đồng quyên góp, ủng hộ từ cán bộ, hội viên nông dân huyện và 26 xã, thị trấn sau hai ngày phát động cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện.
Tại buổi tiếp nhận ủng hộ, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Sóc Sơn Lê Hữu Mạnh ghi nhận và trân trọng tình cảm của các cấp cán bộ và hội viên nông dân Huyện. Đồng thời nhấn mạnh, với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò quan trọng và sự đóng góp, ủng hộ về vật chất của các cấp hội nông dân và nhân dân sẽ góp phần để huyện Sóc Sơn kiểm soát, ngăn chặn được sự xâm nhập của Covid-19 vào địa bàn, cùng Thủ đô đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Cùng với hoạt động quyên góp ủng hộ, với mục tiêu góp sức cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, những ngày qua, các cấp hội nông dân huyện đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội, các chi hội, hội viên nông dân. Đã tổ chức 1 Hội nghị tập huấn cho Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn;  cấp phát 37.249 tờ gấp tuyên truyền, treo 48 áp phích, viết 26 tin bài phát thanh, phát 81 lượt tuyên truyền phòng chống dịch bệnh covid-19.
Bên cạnh đó, vận động gia đình hội viên hoãn 5 đám cưới, tổ chức 3 đám hiếu theo nếp sống văn minh. Đồng thời, phát miễn phí 3.585 chiếc khẩu trang, 475 bánh xà phòng, 965 chai nước sát khuẩn. Trực tiếp tổ chức 15 buổi tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch Covid-19 với 9.750 cán bộ, hội viên nông dân tham gia...