Hội Nông dân TP Hà Nội kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/5, Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân (HND) TP Hà Nội tổ chức kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và đánh giá kết quả 1 năm thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 26 – KH/ĐUK của Đảng ủy khối, Đảng ủy cơ quan HND TP tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết TW4 (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến 100% đảng viên và công chức người lao động trong cơ quan.
 
Cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã có những chuyển biến rõ nét, chuyển từ “học tập” sang “làm theo” thông qua những việc làm cụ thể như: Thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, tích cực góp ý trong sinh hoạt nhằm xây dựng chi bộ vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, các cuộc vận động ủng hộ… 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan Phùng Khải Lợi biểu dương những kết quả mà Đảng bộ cơ quan HND TP đã đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan HND TP Hà Nội cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 26-KH/ĐUK của Đảng ủy khối gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII). Đồng thời, thực hiện nghiêm túc “Năm kỷ cương hành chính" và “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Thành phố”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố”.

Làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới phương pháp, nội dung và hình thức tuyên truyền. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm điểm đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân Tp đã biểu dương khen

thưởng 2 chi bộ và 3 đảng viên có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.