Hội Phụ nữ huyện Sóc Sơn trao 70 suất quà cho các gia đình chính sách

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), ngày 12/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn đã tổ chức trao 70 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng.

Theo đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, hàng năm, cứ đến dịp 27/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn lại tổ chức nhiều chương trình đền ơn đáp nghĩa. Các hội cơ sở đã đăng ký và thực hiện nhiều phần việc có ý nghĩa thiết thực. 
Điển hình như: Vận động hội viên chị em phụ nữ tham gia vệ sinh, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm với hơn 500 ngày công lao động. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 156 hộ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng trị giá 78 triệu đồng. Tạo điều kiện cho 120 hộ gia đình chính sách vay vốn phát triển kinh tế với số tiền 1,8 tỷ đồng. Giới thiệu việc làm cho 51 con em gia đình thương binh liệt sĩ.

Tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 275 cháu học sinh giỏi là con em thương binh, bệnh binh, chất độc màu da cam với số tiền trên 55 triệu đồng. Đồng thời, vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tổng số tiền trên 650 triệu đồng. Cũng trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn đã vận động, xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chung - là mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận (xã Bắc Phú) trị giá 70 triệu đồng.

Những hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sóc Sơn là sự bày tỏ tấm lòng biết ơn, tình cảm, trách nhiệm và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.