Hội thánh liên hữu Cơ đốc Việt Nam chúc Tết UBND TP Hà Nội

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/1, Đoàn Hội thánh liên hữu cơ Cơ đốc giáo Việt nam do Mục sư Huỳnh Huyền Vũ - Tổng nhiệm sở, cùng các chức sắc Hội thánh đã đến chúc Tết UBND TP Hà Nội, nhân dịp năm mới 2018.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu chân thành cảm ơn và chúc Hội thành Cơ đốc giáo Việt Nam cùng đồng bào công giáo, nhân dịp năm mới 2018 an lành, hạnh phúc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tiếp Đoàn Hội thánh liên hưu Cơ đốc giáo Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, năm 2017, Thủ đô phát triển toàn diện, kinh tế tăng trưởng cao; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; xã hội ổn định, an ninh chính trị bảo đảm. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và chính quyền TP luôn tôn trọng và tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật.

Năm 2017, trên địa bàn TP đã diễn ra các đại hội nhiều tổ chức tôn giáo và đều thành công tốt đẹp. Đạt kết quả đó, có sự đóng góp của đồng bào có đạo, trong đó có đóng góp của đồng bào công giáo trên địa bàn Thủ đô và cả nước.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu và Mục sư Huỳnh Huyền Vũ.
Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, thông qua Mục sư Huỳnh Huyền Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị chức sắc và bà con công giáo trên địa bàn Thủ đô, năm mới mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, vui tươi, đón mùa xuân mới.

Mục sư Huỳnh Huyền Vũ - thay mặt Hội thánh liên hữu Cơ đốc giáo Việt Nam đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP; bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu đạt được của Thủ đô trong năm 2017, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới đến lãnh đạo TP Hà Nội. Mục sư khẳng định sẽ cùng bà con giáo dân đoàn kết, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần