Hôm nay (22/11), Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8, ngày 22/11, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 – Nguyễn Thị Kim Tiến bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chương trình làm việc buổi sáng ngày 22/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.
  Bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Sau đó, các đại biểu Thảo luận ở Đoàn về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.
Phiên làm việc buổi chiều, Trưởng Ban công tác đại biểu của Quốc hội Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 (nếu có). Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.
Trước đó, tại họp báo trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo về lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giải thích Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu. Hơn nữa, trước đó, tháng 7/1019, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã được bổ nhiệm giữ cương vị Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, thay ông Nguyễn Quốc Triệu.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959, là PGS-TS y khoa, từng theo học Đại học Y Hà Nội, làm viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, thứ trưởng Bộ Y tế và hiện là nhiệm kỳ bộ trưởng thứ 2.
Cũng theo chương trình làm việc ngày 22/11, Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định. Ông Nguyễn Khắc Định vừa được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa từ giữa tháng 10/2019.