Hơn 100 cảnh sát vây ráp nhóm người đòi nợ thuê đang khống chế giám đốc bệnh viện

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước (Đồng Nai) có nợ số tiền nhiều tỷ đồng, và chưa có khả năng chi trả nên bị các đối tượng đòi nợ thuê khống chế.

Lực lượng chức năng khống chế 1 đối tượng gây rối trong vụ việc
Tối 21/12, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ (Bộ Công an) đã bao vây khu vực Bệnh viện Tâm Hồng Phước (cơ sở y tế tư nhân đóng trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) nhằm xử lý vụ một nhóm người khống chế giám đốc bệnh viện, gây rối trật tự công cộng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, một nhóm khoảng 10 đối tượng xông vào Bệnh viện Tâm Hồng Phước, khống chế bác sĩ Nguyễn Thế Thử - Giám đốc Bệnh viện.
Nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai huy động hơn 100 cảnh sát hình sự, cơ động của Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa và Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ bao vây, khống chế được gần 10 đối tượng.
Sau đó, các đối tượng này đã bị tạm giữ. Đồng thời, lực lượng công an đã làm việc với giám đốc bệnh viện để điều tra, xác minh vụ việc.
Theo 1 nguồn tin, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do trước đó Giám đốc Bệnh viện Tâm Hồng Phước có nợ số tiền nhiều tỷ đồng và chưa có khả năng trả cho nên bị các đối tượng đòi nợ thuê khống chế để đòi nợ.
Đến đêm 21/12, lực lượng chức năng vẫn đang chia thành nhiều tổ khám xét nơi ở của các đối tượng nhằm mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần