Hơn 1.000 người tham gia giải chạy “Vì sức khỏe toàn dân”

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/3, Tập đoàn Nam Cường phối hợp cùng phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội tổ chức giải chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân 2017” tại Khu đô thị Dương Nội.

Giải chạy “Vì sức khỏe toàn dân 2017” là hoạt động thể thao tiêu biểu kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và kỷ niệm 33 năm thành lập Tập đoàn Nam Cường.

 Các vận động viên tham gia giải chạy. Ảnh: Khắc Kiên

Lần đầu một chương trình thể dục thể thao với bộ môn chạy có quy mô lớn được tổ chức tại Khu đô thị (KĐT) Dương Nội, giải chạy là cơ hội tham gia rèn luyện sức khỏe và truyền đi thông điệp nhân văn sâu sắc: Sống xanh - Nghĩ xanh -Lan tỏa xanh trong cộng đồng.

Kết hợp giải Olympic 1,5km và việt dã 4.200km, giải chạy đã thu hút hơn 1.000 vận động viên đại diện cho đoàn thể, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường Dương Nội, Hà Đông, các cán bộ nhân viên Tập đoàn Nam Cường và học sinh các khối trường THCS Dương Nội và THCS Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Dương Nội Lã Quang Thức cho biết, thời gian qua, Tập đoàn Nam Cường đã có nhiều công trình đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo ra lá phổi xanh cho quận Hà Đông nói riêng, Thủ đô nói chung. Giải chạy được tổ chức đã động viên, khích lệ phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe để có nhiều cống hiến cho xã hội. Trong khi đó, hưởng ứng lời phát động, ông Phạm Hồng Hà – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Cường khẳng định, sức khỏe là sự thành công, thành công để có nhiều sức khỏe hơn nữa. Chính vì thế, không chỉ tạo ra những công trình xanh chất lượng thể hiện trách nhiệm của mình, Nam Cường mong muốn đây sẽ là giải thưởng niên nhằm xây dựng sức khỏe cộng đồng của chính mỗi cư dân để tiếp tục có một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Lãnh đạo UBND phường Dương Nội và Tập đoàn Nam Cường trồng cây tại khuôn viên klhu khách sạn (KĐT Dương Nội). Ảnh: Khắc Kiên

Trong lộ trình dài hạn định hướng trở thành Nhà đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn Nam Cường luôn lấy khách hàng làm trung tâm, hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng làm mục tiêu lâu dài. Bà Trần Thị Quỳnh Ngọc – Phó Chủ tịch Tập đoàn chia sẻ, phát triển sản phẩm bất động sản bền vững đòi hỏi phải dài hơi, đặt con người vào trung tâm của sự phát triển. Giải chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân 2017” nằm trong khuôn khổ những hoạt động xã hội, thể thao được Tập đoàn hết sức chú trọng, hướng tới lối sống Xanh An Lành mà Nam Cường dành cho cư dân.

 Các vận động viên tham gia giải chạy. Ảnh: Khắc Kiên

Hiện Tập đoàn Nam Cường đầu tư và phát triển các khu đô thị quy mô lớn tại nhiều địa phương trên cả nước. Tập đoàn Nam Cường chính là chủ đầu tư đã tiên phong góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực phía Tây TP Hà Nội, đặc biệt là khu vực tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài nay là đường Lê Văn Lương – Tố Hữu. Trục đường này được Tập đoàn Nam Cường đầu tư xây dựng và đặt biển khánh thành vào năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Với sự phát triển của hàng loạt các KĐT tầm cỡ như KĐT Dương Nội, KĐT Phùng Khoang, KĐT Cổ Nhuế, Tập đoàn Nam Cường đã và đang đóng góp cho Hà Nội cơ sở hạ tầng đồng bộ như đường xá, trường học, bệnh viện, khách sạn, chung cư cao cấp và biệt thự thấp tầng.

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập Tập đoàn 19/3, Tập đoàn Nam Cường cũng tổ chức Lễ mít tinh, Lễ hội trồng cây “Dương Nội Xanh”, Giải bóng đá mini, Giải tennis dành riêng cho CBNV Tập đoàn.

Lãnh đạo UBND phường Dương Nội và Tập đoàn Nam Cường trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Khắc Kiên

Thông qua việc đồng tổ chức Giải chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân 2017”, Tập đoàn Nam Cường thêm một lần nữa khẳng định cam kết đặt lên hàng đầu sự phát triển toàn diện, bền vững cho người dân, cổ động trách nhiệm bảo vệ môi trường, tăng cường các hoạt động thể chất nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân Việt Nam.

Được biết, Khu đô thị Dương Nội quy mô gần 200ha, bao gồm các công trình công cộng như khu vui chơi, quảng trường, công viên cây xanh và hạ tầng xã hội. Dương Nội được Tập đoàn Nam Cường định hướng phát triển thành khu đô thị cân bằng năng lượng Zero-Energy đầu tiên tại Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần