Hơn 110.000 cử tri huyện Mê Linh đã bỏ phiếu bầu đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 11 giờ 30 trưa ngày 23/5, hơn 110.000 cử tri huyện Mê Linh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau thời gian khai mạc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo các Tổ bầu cử tuyên truyền, vận động cử tri tiếp tục đi bỏ phiếu. Thống kê đến 11h30' trưa cùng ngày, số cử tri trên địa bàn huyện Mê Linh đi bỏ phiếu là 111.887 cử tri, đạt 68,11%.
Tổ bầu cử số 8 xã Tự Lập là địa điểm bầu cử có số lượng cử tri đi bỏ phiếu cao nhất với 574 cử tri, đạt 96,52%. Khu vực có cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là 1.203 cử tri, đạt 33,41% (Tổ bầu cử số 6 xã Thạch Đà) và 928 cử tri, đạt 33,41% (Tổ bầu cử số 8 xã Tam Đồng).
Cử tri xã Chu Phan tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu các cấp ngày 23/5
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được quan tâm, chú trọng, Tổ Tổ Y tế - Phòng chống dịch ở các địa điểm bỏ phiếu tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Bộ Y tế: Đón tiếp, đo thân nhiệt cử tri, giám sát cử tri đi bầu cử mang khẩu trang, sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn, đảm bảo nước uống, cốc uống nước (dùng 1 lần) cho cử tri, bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh... 
Các cử tri tới bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đều vui mừng, phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình. Các cử tri hy vọng thông qua lá phiếu của mình, sẽ bầu cử được những đại biểu có đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, luôn có trách nhiệm với đất nước, gần gũi với cử tri.
Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội tiếp tục được duy trì nghiêm túc. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các tổ chức, cá nhân phản động và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn huyện trong thời gain diễn ra bầu cử.
Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sỹ công an TP, công an huyện trực tại 160 địa điểm bỏ phiếu tiếp tục tích cực phối hợp với các lực lượng vũ trang của đơn vị xã, thị trấn duy trì quân số nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho từng hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu, cho cán bộ, nhân viên tổ bầu cử và cử tri. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Mê Linh đến nay cơ bản ổn định, chưa có tình huống đột xuất hoặc diễn biến bất thường xảy ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần