Hơn 13.000 thí sinh Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/6, hơn 13.000 thí sinh ở Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, năm học 2021-2022 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

 Đo thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào phòng thi.
Theo ghi nhận tại các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông, công an, đoàn viên thanh niên túc trực để phân luồng, nhắc nhở phụ huynh không đỗ xe trước cổng trường tránh ùn tắc giao thông và hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.
Sau khi hoàn thành khâu đo thân nhiệt, sát khuẩn, các thí sinh được điểm danh vào phòng thi.
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các điểm thi bố trí lực lượng hướng dẫn thí sinh sát khuẩn, đo nhiệt độ và vào phòng cất túi xách (mỗi điểm thi 2 phòng). Sau khi hoàn tất thủ tục phòng chống dịch, thí sinh được cán bộ coi thi điểm danh vào phòng thi.
Các thí sinh phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trước đó, các thí sinh và những người làm công tác phục vụ kỳ thi đã được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đều có kết quả âm tính.
Sáng 15/6, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
Theo Sở GD&ĐT Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có 13.253 thí sinh đăng ký dự thi; riêng tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 1.058 thí sinh đăng ký.
Phụ huynh hồi hộp chờ kết quả thi của con.
Chiều cùng ngày, thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ (thời gian 90 phút) từ 14 giờ 30 đến 16 giờ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần