Hơn 15 triệu người nhiễm Covid-19 toàn cầu, ông Trump kêu gọi người dân đeo khẩu trang

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thế giới ghi nhận hơn 15 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 618.000 người tử vong, Tổng thống Mỹ khuyên người dân đeo khẩu trang để ngăn virus SARS-CoV-2.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến 6 giờ sáng ngày 22/7, toàn cầu ghi nhận 15.078.885 người nhiễm Covid-19 trong đó có 618.684 ca tử vong và 9.101.420 bệnh nhân bình phục.
Các nước cũng ghi nhận 9.100.797 bệnh nhân đã bình phục, số ca nguy kịch hiện là 63.808  và 5.353.824 ca đang điều trị tích cực.
Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ tăng kỷ lục hơn 1.000 người trong ngày 21/7.
Ông Trump khuyên người dân đeo khẩu trang
Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm bệnh của Mỹ vượt 4 triệu, lên 4.024.308 trường hợp, là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh.
Bên cạnh đó, ngày 21/7 cũng ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất kể từ ngày 10/6, ở mức 1.058 trường hợp, nâng tổng số người thiệt mạng do Covid-19 lên 144.892.
Phát biểu trong cuộc họp báo về tình hình dịch Covid-19 ngày 21/7, Tổng thống Donald Trump cảnh báo  rằng dịch bệnh "có thể sẽ tồi tệ đi trước khi tốt lên. Tôi không thích nói về điều này, nhưng đó chính là cách nó diễn ra".
Tổng thống Trump cũng thể hiện quan điểm mạnh mẽ nhất cho đến nay của ông về việc đeo khẩu trang khi nói rằng đó là cách hiệu quả để kiểm soát sự lây lan của virus. "Chúng tôi đề nghị mọi người, khi các bạn không thể giãn cách xã hội, hãy đeo khẩu trang. Dù bạn có thích khẩu trang hay không, chúng cũng có tác dụng", ông Trump nói và cho biết thêm: "Tôi đang quen với khẩu trang".
Chính quyền nhiều địa phương cho rằng những quán bar đông đúc là một trong các nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm tăng nhanh trở lại. Một số bang như Arizona, California và Texas đã ra lệnh đóng cửa quán bar.
Lệnh bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường đã được áp dụng tại hàng loạt địa phương. Theo giới chuyên gia, khẩu trang là vũ khí hữu hiệu nhất chống lại virus. Trên Twitter hôm 20/7, Tổng thống Trump đăng ảnh ông đeo khẩu trang cùng dòng mô tả đeo khẩu trang là "yêu nước". 
Iran ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong ngày cao nhất.
Iran ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong ngày cao nhất
Ngày 21/7, Iran thông báo đã ghi nhận thêm 229 ca tử vong do dịch Covid-19 trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong trong ngày cao nhất được ghi nhận sau nhiều tuần quốc gia Trung Đông này phải đối mặt với số ca mắc tăng vọt.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết số người chết do dịch Covid-19 tại nước này đã tăng lên 14.634 ca.
Trong 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận 2.658 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm lên 278.827 ca.
Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19 tại Trung Đông. Tình hình dịch bệnh phức tạp đã khiến nhà chức trách Iran ban hành quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các không gian công cộng kín và cho phép các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng tái áp đặt các biện pháp hạn chế, trong đó có thủ đô Tehran.
Iran đã đóng cửa trường học, hủy các sự kiện và cấm việc di chuyển giữa các tỉnh từ tháng 3, song đã từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế từ tháng 4 nhằm mở cửa trở lại nền kinh tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần