Hơn 18.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/7, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc nghe báo cáo về tình hình công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Cụm thi đua số 1 với 12 quận của Thành phố.

Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, các phong trào thi đua của các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trong Cụm thi đua số 1 đã có nhiều đổi mới đáng biểu dương. Trong đó, vấn đề chính sách trợ cấp xã hội cho NCT thuộc diện nghèo, cô đơn, 80 tuổi trở lên không có lương hưu đã được thực hiện một cách hiệu quả, trợ cấp xã hội khác cho 18.110 đối tượng với số tiền 350.000 đồng/tháng, hỗ trợ giải quyết 110 nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình NCT nghèo. Thường xuyên phối hợp với Bệnh viện mắt Quốc tế và một số bệnh viện mắt trên địa bàn Thành phố tổ chức khám, tư vấn các vấn đề về mắt miễn phí và cấp thuốc cho 31.627 NCT…

Từ nay đến cuối năm, Hội tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Thành phố. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT, củng cố xây dựng và quản lý, sử dụng tốt quỹ Hội