Hơn 200 thí sinh thi Tin học trẻ toàn quốc

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 28/7 – 30/7, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 23 diễn ra tại TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) với 2 phần thi: Kỹ năng (bảng A, B, C) và sản phẩm sáng tạo (bảng D2, D3).

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 1995.
 
Hội thi là cuộc thi tài có quy mô lớn nhất và truyền thống lâu năm nhất trong lĩnh vực tin học cho thanh thiếu nhi, nhằm tạo ra phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin một cách rộng rãi trong thanh thiếu nhi cả nước, góp phần thiết thực vào việc phát triển nguồn nhân lực, nhân tài trẻ cho đất nước.
Hội thi toàn quốc năm 2017 có 49 tỉnh, thành đăng ký tham dự với 252 thí sinh của cả 3 khối: tiểu học, THCS và THPT, (trong đó có có 214 nam, 38 nữ; có 02 thí sinh nhỏ tuổi nhất; 06 thí sinh là người dân tộc thiểu số (Hoa, Nùng, H'mông, Tày); có 205 thí sinh dự thi lần đầu, 19 thí sinh dự thi lần thứ hai, 28 thí sinh dự thi lần thứ ba và 06 thí sinh dự thi 02 bảng.
Ban Tổ chức Hội thi đã nhận được 111 sản phẩm sáng tạo của 22 đơn vị, trong đó, số lượng sản phẩm dự thi tăng hơn năm trước 06 sản phẩm với các chủ đề đa dạng, phong phú.
Bên cạnh đó, Hội thi năm nay có nhiều nét đổi mới nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tổ chức và vinh danh các tài năng tin học trẻ. Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2017, các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Hội thi Tin học trẻ toàn quốc sẽ được lưu hồ sơ cá nhân trong Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Việt Nam (http://csdl.tainangviet.vn).
Được biết, số lượng thí sinh tham dự Hội thi cấp tỉnh, thành ở một số địa phương tiếp tục tăng so với các năm trước, điển hình như: Đà Nẵng (779 thí sinh - số lượng thí sinh dự thi đạt kỷ lục từ trước đến nay); TP. Hồ Chí Minh (548 thí sinh), Hà Nội (446 thí sinh), Cần Thơ (317 thí sinh), Trà Vinh (384 thí sinh), Đồng Nai (256 thí sinh), Thanh Hóa (238 thí sinh), Thừa Thiên – Huế (229 thí sinh), Vĩnh Long (222 thí sinh), Ninh Thuận (131thí sinh), An Giang (160 thí sinh), Bình Thuận (208 Thí sinh), Hậu Giang (116 thí sinh),... Nhiều tỉnh, thành đã tiến hành tổ chức Hội thi cấp huyện, cụm như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bình Thuận,...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần