Hơn 270.000 lượt khách đến Hà Nội trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số liệu đến từ báo cáo kết quả hoạt động du lịch trên địa bàn TP dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của Sở Du lịch Hà Nội.

Du khách thưởng thức màn biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Theo đó, trong 3 ngày nghỉ lễ từ 31/8 - 2/9, Thủ đô Hà Nội đón 270.124 lượt khách, tăng gần 8,6% so với cùng kỳ, trong đó: Khách du lịch quốc tế đạt 37.108 lượt khách, tăng 3,2% so với cùng kỳ 2018; khách du lịch quốc tế đến có lưu trú đạt 26.050 lượt khách, tăng 0,6% so với cùng kỳ 2018; khách du lịch nội địa đạt 233.016 lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ 2018; tổng thu từ khách du lịch đến Hà Nội đạt 328 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu cung cấp từ Công an TP cho thấy, trong 3 ngày nghỉ lễ, các thị trường khách du lịch trọng điểm hàng đầu đến Hà Nội lần lượt là: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Malaysia, Australia và Pháp.
Theo báo cáo của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn TP, tình hình phục vụ khách của các đơn vị trong dịp Tết độc lập năm nay tốt và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu biểu như: Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành Saigontourist tại Hà Nội dự kiến phục vụ gần 800 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; Công ty lữ hành Hanoitourist phục vụ gần 300 lượt khách, tương đương lượng khách so với cùng kỳ năm trước...
Trong 2 ngày 31/8 và 1/9, một số địa điểm tham quan trên địa bàn TP có thống kê lượt khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tiêu biểu như: Bảo tàng lịch sử Quốc gia đón 622 lượt khách, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2018; điểm du lịch sinh vật cảnh Hồng Vân đón 971 lượt khách, tăng 132% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng khách đến với Văn Miếu Quốc Tử Giám (7.000 lượt) và Nhà tù Hỏa Lò (1.977 lượt) đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
Các hoạt động văn hóa du lịch, nghệ thuật, thể thao diễn ra tại nhiều địa điểm của Hà Nội đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thân và nhu cầu giải trí của người dân Thủ đô và du khách vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Nhiều chương trình và lễ hội chào mừng Tết Độc lập đã được tổ chức thành công, thu hút đông đảo sự quan tâm của khách du lịch như: Chương trình “Nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với Bác” tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội; Không gian trưng bày “Viết tiếp khúc quân hành” tại di tích Nhà tù Hỏa Lò; Chương trình “Vui Tết Độc lập”, “Về miền Cao Nguyên Đá” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Chương trình “Vũ hội hóa trang” tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần