Hơn 3.000 hộ dân huyện Chương Mỹ đã thoát úng ngập

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện nay, trên địa bàn huyện Chương Mỹ chỉ còn 486 hộ dân bị úng ngập, giảm 3.197 hộ dân so với ngày cao điểm mưa lũ.

Phun thuốc tiêu độc vệ sinh môi trường ngày 6/8.
Do từ đêm hôm qua đến trưa nay (6/8), trên địa bàn huyện không mưa, nước sông và úng ngập tại các khu dân cư đã giảm. Tính đến 17h ngày 6/8, mực nước trên sông Bùi chỉ còn 6,15m, ở mức dưới báo động II 0,35m; giảm 1,36m so với đỉnh lũ ngày 30/7. Trên sông Tích chỉ còn 7,45m, trên báo động II là 0,25m; mực nước sông Hồng tại trạm đo Long Biên là 4,80m, thấp hơn báo động I là 4,7m. Các hồ chứa thủy lợi: Kèo Cà, Quan Sơn, Văn Sơn, Miễu, Đồng Sương vẫn ở ngưỡng tràn tự do.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, tính đến 17h ngày 6/8 trên địa bàn huyện còn 486 hộ dân bị úng ngập, giảm 3.197 hộ dân so với ngày cao điểm ngập úng. Ngoài ra, trên địa bàn huyện vẫn còn 4 trường học, 1 trạm y tế, 6 nhà văn hóa, 14 công trình tôn giáo bị úng ngập.
Công tác cứu trợ vẫn được khẩn trương thực hiện.

Hiện, huyện Chương Mỹ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung cấp phát hỗ trợ Nhân dân lương thực, nước uống, thuốc men và khám chữa bệnh; đồng thời, huy động toàn bộ lực lượng của địa phương và Nhân dân tổ chức thu gom rác thải, tổng vệ sinh môi trường, lau dọn nhà cửa… Trong ngày, tiếp tục có nhiều đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ hỗ trợ người dân huyện Chương Mỹ.

Cũng theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn TP vẫn còn 2.265ha sản xuất nông nghiệp bị úng ngập; trong đó, các huyện còn nhiều diện tích là Chương Mỹ (663ha), Quốc Oai (450ha), Thạch Thất 116ha, Phúc Thọ (65ha)… Trong ngày, 5 doanh nghiệp thủy lợi của TP tiếp tục vận hành 69 trạm, với 226 máy bơm tiêu úng cứu lúa, giảm ngập lụt các khu dân cư…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần