Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hơn 40 quốc gia cam kết hỗ trợ Ấn Độ đối phó "cơn sóng thần" Covid-19

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla cho biết, nước này đã được cam kết giúp đỡ từ hơn 40 quốc gia nhằm đối phó khủng hoảng Covid-19.
Phát biểu tại buổi họp báo ngày 29/4, Ngoại trưởng Shringla khẳng định New Dehli đang cảm nhận được sự chan chứa tình đoàn kết từ khắp nơi trên thế giới.
Bộ trưởng Shringla cho biết, Ấn Độ đã ưu tiên nhập khẩu oxy y tế, đồng thời thông báo rằng nước này đã nhận được cam kết hỗ trợ từ 40 quốc gia để đối phó với dịch Covid-19 đang bùng phát nghiêm trọng.
 Ấn Độ đã nhận được cam kết hỗ trợ từ 40 quốc gia để đối phó với dịch Covid-19. Ảnh: PTI
Theo Ngoại trưởng Shringla, Ấn Độ đang chuẩn bị tiếp nhận khoảng 550 máy tạo ôxy, 4.000 máy trợ thở và 10.000 bình oxy cùng nhiều trang thiết bị y tế khác từ nước ngoài.
Bộ trưởng Shringla nói rằng Ấn Độ đang rất thiếu thốn các loại thuốc như Remdesivir và Tocilizumab, trong khi hoạt động sản xuất trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.
Trong vài ngày tới, Ấn Độ sẽ đón tiếp các máy bay chở hàng cứu trợ từ Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Trước đó, hôm 28/4, Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ cung cấp vật tư y tế trị giá hơn 100 triệu USD trong những ngày tới để hỗ trợ khẩn cấp Ấn Độ trong cuộc chiến đối phó với “cơn sóng thần” Covid-19.
Theo Nhà Trắng, các chuyến bay chở đồ hỗ trợ của Chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu đến Ấn Độ từ ngày 29/4 và những ngày tiếp sau đó.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cung cấp đợt hỗ trợ ban đầu gồm 1.100 bình oxy, có thể nạp lại nhiều lần tại các trạm bơm oxy của Ấn Độ. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cũng đã mua các bình oxy tại Ấn Độ và sẽ phối hợp với Chính phủ Ấn Độ để phân phối tới các bệnh viện.
Ngoài ra, Mỹ sẽ cung cấp 1.700 máy tạo oxy di động, có thể tạo oxy từ không khí xung quanh, để hỗ trợ các bệnh nhân một cách nhanh chóng, đồng thời có thể phục vụ được cùng một lúc 20 bệnh nhân. Khoảng 15 triệu khẩu trang N95 và 1 triệu bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cũng sẽ được Mỹ chuyển tới Ấn Độ.
Mỹ cũng đã chuyển đơn hàng cung cấp sản xuất vaccine Astra Zeneca của Mỹ cho Ấn Độ, cho phép quốc gia này sản xuất 20 triệu liều vaccine Covid-19
Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết, Nga sẵn sàng chuyển số hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp gồm 20 thiết bị sản xuất oxy, 75 thiết bị thông khí phổi nhân tạo, 150 màn hình y tế và 200.000 gói thuốc giúp Ấn Độ chống dịch Covid-19.
Theo trang thống kê worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, cả nước Ấn Độ có thêm hơn 386.000 nhiễm Covid-19 mới và hơn 3.500 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên hơn 18,7 triệu người, trong đó 208.313 bệnh nhân đã không qua khỏi./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ