Hơn 400.000 thí sinh dự thi “Ánh sáng soi đường”

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/5, Ban Tuyên giáo TƯ Đảng, TƯ Đoàn tổ chức vòng chung kết xếp hạng Bảng cá nhân Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ 2, năm 2017.

 

Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong chúc mừng các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi.

Theo đó, 10 sinh viên có thành tích cao nhất trong vòng thi trực tuyến kết cá nhân đã tham gia tranh tài. Kết thúc 2 phần thi, Ban Tổ chức đã chọn ra các thí sinh xuất sắc giành giải thưởng Hội thi. Trong đó, Phạm Văn Trường, sinh viên năm thứ 4, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã giành giải Nhất. Ban Tổ chức cũng đã tìm ra 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.
Trước đó, bảng thi cá nhân trực tuyến của Hội thi “Ánh sáng soi đường” diễn ra từ ngày 5/3- 16/4/2017. Kết thúc 6 tuần phần thi cá nhân trực tuyến, đã có 416.329 thí sinh thuộc 675 trường đại học, học viện, cao đẳng đến từ  66 Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc và 214 sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham gia, tăng 234.031 sinh viên so với Hội thi lần thứ 1.
Hôm nay 19/5, sẽ diễn ra vòng Chung kết xếp hạng Bảng đội tuyển và Lễ tổng kết, trao giải Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 2, năm 2017. Tại vòng Chung kết Bảng đội tuyển, 4 đội tuyển: TP Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Thái Nguyên và Vĩnh Long trải qua các vòng thi: Theo dòng lịch sử; Kết nối trí thức; Đi tìm chân lí và Ánh sáng soi đường. Ban Tổ chức sẽ trao một giải Nhất, một giải Nhì và 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích cho các đội xuất sắc...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần