Hơn 5.000 thí sinh kỳ vọng đỗ 2 trường THPT chuyên Ngoại ngữ và chuyên Khoa học Tự nhiên

Điệp Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/6, hơn 5.000 thí sinh đã đăng ký thi dự thi vào trường THPT chuyên Ngoại ngữ và THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tiếp tục “chiến đấu” với kỳ thi chuyên do 2 trường này tổ chức.

Với gần 3.500 thí sinh đăng ký dự thi, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) chia làm 2 đợt thi và đa phần thí sinh thi vào buổi sáng 15/6.
Thí sinh sẽ phải thực hiện 3 môn thi là: Đánhh giá năng lực (ĐGNL) Ngoại ngữ ((60 câu trắc nghiệm, 1 câu tự luận), ĐGNL Toán & Khoa học Tự nhiên (35 câu trắc nghiệm), ĐGNL Văn & Khoa học xã hội (25 câu trắc nghiệm) với thời gian lần lượt là 90, 55 và 55 phút.
 Thí sinh thi chuyên Ngoại ngữ xếp hàng chuẩn bị đo thân nhiệt
Ngoài chuyên Ngoại ngữ, sáng nay, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng tổ chức thi vào lớp 10 với gần 2.300 thí sinh ở Hà Nội. Còn khoảng 500 học sinh các tỉnh thành khác, hoặc những em ở Hà Nội nhưng thuộc diện F0, F1, F2, ở khu phong tỏa, cách ly sẽ phải thi đợt 2.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, tại điểm thi ĐH Khoa học Tự nhiên, phụ huynh đưa con đi thi rất hài lòng vì khâu tổ chức của nhà trường. Ngoài việc chỉ dẫn, phân luồng cẩn thận, trường còn chuẩn bị sẵn khẩu trang, compa, đồ dùng trong phòng thi để hỗ trợ nếu thí sinh cần.
 Danh sách điểm thi vào trường THPT chuyên Ngoại ngữ được niêm yết, thuận lợi cho thí sinh
Giống như mọi năm, thí sinh thi vào trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên phải làm 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán (vòng 1) và môn chuyên (vòng 2); trong đó, thí sinh vào lớp chuyên nào thi môn chuyên đó. Riêng lớp chuyên Tin sẽ thi Toán. Đề thi được xây dựng dưới hình thức tự luận đối với môn Toán vòng 1 và môn chuyên. Môn Ngữ văn thi trắc nghiệm kết hợp tự luận. Các môn vòng 1 thi trong 120 phút, môn chuyên 150 phút. Sáng 15/6, thí sinh thi vòng 1 và môn chuyên sẽ được tổ chức thi vào sáng- chiều ngày 16/6.
 Thí sinh được hướng dẫn phân luồng, đảm bảo giãn cách
Để đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch, trước khi vào phòng thi, thí sinh thi vào cả 2 trường chuyên nêu trên đều được chỉ dẫn xếp hàng đo thân nhiệt, nộp khai báo y tế, sát khuẩn tay, đứng giãn cách, yêu cầu đeo khẩu trang suốt thời gian làm bài.
Được biết, đa số thí sinh tham gia dự thi vào 2 trường chuyên Ngoại ngữ và Khoa học Tự nhiên đều đã tham dự các đợt thi từ ngày 12/6 đến nay gồm: 4 môn tại kỳ thi lớp 10 THPT công lập (12-13/6), kỳ thi vào các trường chuyên, lớp chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT (14/6).
Có không ít thí sinh, sau khi thi dự kỳ thi chuyên của 2 trường này sẽ tiếp tục dự thi vào các trường THPT chuyên, chọn có khối tự nhiên, ngoại ngữ khác như: Chuyên Sư phạm, THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội) để tăng cơ hội cho mình