Hơn 7.000 người đang nỗ lực tìm kiếm 21 trường hợp bị mất tích do mưa lũ tại Quảng Nam

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/11, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp đánh giá thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão số 9 tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mất tích do sạt lở đất tại Quảng Nam. Ảnh: Báo Pháp luật.
Thông tin tại cuộc họp, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho biết, mưa lũ do hoàn lưu bão số 9 đến nay đã khiến 36 người chết. Trong đó, riêng Quảng Nam là 26 người (Nam Trà My 17 người, Bắc Trà My 1 người, Phước Sơn 8 người); Nghệ An 8 người; Gia Lai 1 người; Đắk Lắk 1 người.
Hiện, vẫn còn 46 người đang bị mất tích. Trong đó, riêng Quảng Nam là 21 trường hợp (Nam Trà My 15 người, Phước Sơn 5 người, Hiệp Đức 1 người); Nghệ An 1 người; Bình Định 23 người; Kon Tum 1 người.
Hiện, tại Quảng Nam, bộ đội biên phòng vẫn đang phối hợp với lực lượng quân đội, dân phòng duy trì hơn 7.200 người và 103 phương tiện các loại để tiếp tục tìm kiếm những trường hợp còn đang bị mất tích. Chó nghiệp vụ cũng được huy động tham gia tìm kiếm suốt nhiều ngày qua.
Cũng liên quan đến thiệt hại do bão số 9, Bộ GTVT cho biết tính đến nay, trên các tuyến quốc lộ trong khu vực vẫn còn 36 điểm ách tắc giao thông. Tập trung trên QL46, QL15, QL49, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, QL15D, QL12A, QL9B, đường Trường Sơn Đông, QL16; QL7B, QL46B…
Hoàn lưu gây mưa kéo dài sau bão số 9 gây ngập lụt tại nhiều địa phương. Đến sáng nay (3/11), vẫn còn 16.977 hộ dân bị ngập, tập trung chủ yếu tại Nghệ An 16.370 hộ, Hà Tĩnh 607 hộ. Đến ngày 3/11, ngành điện lực đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho 153 xã; hiện còn 52 xã mất điện tại 2 tỉnh gồm: Quảng Nam 12 xã, Quảng Ngãi 40 xã.
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp sáng 3/11.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài cho biết, nhiệm vụ trọng tâm đối với các tỉnh khu vực miền Trung, là cần tiếp tục công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 và mưa lũ sau bão. Tập trung tìm kiếm những nạn nhân hiện còn đang mất tích, nhưng cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực bị sạt lở đất…
Cùng với đó, các lực lượng tích cực hỗ trợ người dân vùng lũ sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh. Khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống cho người dân. Đồng thời, sẵn sàng ứng phó với bão số 10 và diễn biến mưa lũ sau bão.