Hơn 7,3 triệu cử tri Cuba đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội 2018

Nguyễn Phương (Theo Xinhua)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông báo của Ủy ban Bầu cử quốc gia Cuba, hơn 7,3 triệu cử tri tham gia cuộc bầu cử Quốc hội 2018 diễn ra ngày 11/3 và 605 Đại biểu Quốc hội đã được bầu.

Cử tri Cuba xếp hàng tại điểm bầu cử Quốc hội 2018.
Với sự tham gia của hơn 7,3 triệu cử tri, chiếm khoảng 82,9% của tổng số hơn 8,9 triệu cử tri, trong đó có tới 94,4% phiếu bầu hợp lệ, Ủy ban Bầu cử quốc gia Cuba (CEN) đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội 2018 của nước này đã diễn ra thành công và trở thành sự kiện chính trị của toàn dân.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 12/3 thông báo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử này, Chủ tịch CEN Alina Balseiro cho biết 605 Đại biểu Quốc hội đã được bầu với số phiếu ủng hộ quá bán, đúng theo quy định của pháp luật.
Bà Balseiro cũng nhấn mạnh với việc đông đảo cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 11/3, nhân dân Cuba đã chứng minh mong muốn tiếp tục con đường cách mạng mà lãnh tụ Fidel Castro đã vạch ra, cũng như bảo vệ bằng mọi giá những thành quả mà cách mạng mang lại.
Theo  số liệu chính thức, trong số các Đại biểu Quốc hội khóa mới của Cuba, tỷ lệ nữ giới chiếm tới 53,22%, tỷ lệ đại biểu da màu chiếm 40,66% và 13,22% là những người trẻ dưới 35 tuổi. Tất cả các đại biểu này đều tốt nghiệp Phổ thông trung học (cấp 3), trong đó 86% có trình độ giáo dục từ cấp Đại học trở lên. 
Các Đại biểu Quốc hội khóa mới sẽ họp vào ngày 19/4 tới tại Havana để bầu 31 thành viên của Hội đồng Nhà nước, bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch thứ nhất, năm phó chủ tịch, thư ký và các thành viên khác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần