“Hỗn loạn” tại điểm mở dưới gầm đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tin, ảnh: Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dưới gầm công trình đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, ngay sát nhà ga Bến xe Hà Đông (cũ) tồn tại một điểm mở quay đầu kiêm phần đường dành cho người đi bộ.

Điều đáng lo ngại là giao thông tại khu vực này từ lâu đã rất rối loạn, mạnh ai người nấy đi, vừa gây ùn tắc vào giờ cao điểm vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT nghiêm trọng.

Ô tô ngược chiều từ điểm mở nhà ga Bến xe Hà Đông về phía đường Mộ Lao.

Do điểm mở chỉ cách đầu đường Mộ Lao (phường Mộ Lao), hướng ra Tố Hữu có vài chục mét nên rất nhiều phương tiện từ phía Hà Đông thường xuyên cắt chéo từ điểm mở, ngược chiều đến đường Mộ Lao để đi trung tâm TP. Cùng với đó, không ít xe cộ từ đường Mộ Lao ra, từ phía đường Nguyễn Trãi hướng về Hà Đông cũng tranh thủ ngược chiều vào khu dân cư Văn Quán (phường Văn Quán). Tình trạng hỗn loạn, đua nhau ngược chiều đi tắt đã diễn ra tại điểm mở này rất lâu, bất kể mọi khung giờ trong ngày. Đáng ngại hơn là cả ô tô nay cũng không ngần ngại đi ngược chiều tại khu vực này; bởi không hề có lực lượng chức năng nào để tâm kiểm soát hay điều tiết giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp tổ chức lại giao thông, xử lý nghiêm vi phạm để đảm bảo ATGT trong khu vực.