Họp chợ trên cầu gây cản trở giao thông

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những chiếc xe thồ, những gánh hàng rong… đua nhau chiếm mặt cầu để biến thành nơi họp chợ, gây cản trở giao thông.

Đó là thực trạng đã và đang diễn ra trên cây cầu chưa được đặt tên bắc từ đường Láng sang phố Giáp Nhất, đoạn cây xăng dầu Ngã Tư Sở.

Theo ghi nhận của chúng tôi, bất cứ thời điểm nào trong ngày, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, mặt cầu luôn bị nêm chặt bởi những gánh hàng rong, những chiếc xe thồ khiến việc đi lại của các chủ phương tiện gặp rất nhiều khó khăn (ảnh).
Bà Nguyễn Thị Nụ, phố Giáp Nhất chia sẻ, cây cầu này được thiết kế nhằm giảm tải áp lực giao thông cho đường Nguyễn Trãi, nút Ngã Tư Sở, nhất là đoạn qua khu đô thị Royal City. Tuy nhiên, việc buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương đã khiến cây cầu này không phát huy được hiệu quả và trở thành điểm nóng về tình trạng mất trật tự đô thị, VSMT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần