Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hung thủ chủ mưu bắt cóc con đại gia sa lưới sau 7 năm trốn lệnh truy nã

Kinhtedothi - Hai hung thủ bắt cóc con gái một đại gia ở miền Tây và ‘chốt’ giá tiền chuộc là 300.000 USD. Ngày18/2, Cơ quan CSĐT – CA TP.HCM xác nhận những diễn biến mới liên quan tới vụ bắt cóc tống tiền, gây chấn động dư luận vào năm 2010.
Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT – CA TP.HCM xác nhận những diễn biến mới liên quan tới vụ bắt cóc tống tiền, gây chấn động dư luận xảy ra vào năm 2010.

Theo Cơ quan điều tra, đơn vị này đủ cơ sở kết luận đối tượng Huỳnh Nhất Thống (36 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội “Bắt cóc, chiếm đoạt tài sản”.
 Tại phiên tòa ngày 21/6/2011, Nguyễn Chí Trung khai rằng Thống mới là kẻ chủ mưu vụ án - Ảnh TC

Theo nội dung vụ án, năm 2005, Huỳnh Nhất Thống (lúc này 29 tuổi) từ Đồng Tháp đến TP.HCM học cao học tại Trường Đại học Nông Lâm. Thống quen một bạn gái, cô này giới thiệu Thống với cậu ruột là anh Nguyễn T. (một đại gia ở miền Tây) và dẫn Thống đến nhà cậu ruột của mình, tại quận 6, TP.HCM chơi.

Đến đầu tháng 4/2010, Thống bàn bạc với Nguyễn Chí Trung (34 tuổi) bắt cóc con của anh Nguyễn T. là bé gái tên là H. (sinh năm năm 2008). Hai đối tượng cũng thống nhất, khi thực hiện thành công phi vụ bắt cóc, tống tiền thì Thống sẽ chia 20% trên số tiền lấy được cho Trung.

Trưa 20/4/2010, Trung đến nhà anh Nguyễn T. bắt cháu H. rồi đưa lên xe máy tẩu thoát về khu vực ấp 4, xã Bình Hưng Hòa (Bình Chánh) giao cho Thống.

Tiếp đến là các cuộc ‘mặc cả’ về tiền chuộc: Thống mua cho Trung 13 sim điện thoại để liên lạc với anh Nguyễn T. . Ban đầu các đối tượng đòi anh Nguyễn T. trả 600.000 nhân dân tệ, cuối cùng thì ‘chốt’ giá số tiền chuộc cháu H. là 300.000 USD.

Sáng ngày 17/7, Thống nói Trung điện thoại gia đình anh Nguyễn T. chuẩn bị sẵn 300.000 USD để chuộc cháu H.. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm, cuối cùng những kẻ bắt cóc yêu cầu gia đình anh Nguyễn T. mang tiền đến trước một ngôi nhà tại quận 8 để nhận con. Tại đây, công an ập vào bắt quả tang. Riêng Thống đã bỏ trốn.

Ngày 21/6/2011, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tại phiên tòa này, Trung khai mình chỉ giúp sức cho Thống và Thống chính là chủ mưu vụ việc.

Kết thúc phiên tòa, bản án tuyên Trung mức án 18 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Về phần Thống, sau khi tẩu thoát, y đã trốn nã và liên tục thay đổi chỗ ở, cho đến cuối năm 2016 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo Cơ quan điều tra, qua điều tra đủ cơ sở kết luận Thống là 1 trong 2 hung thủ gây ra vụ bắt cóc tống tiền và cũng là kẻ chủ mưu. Đơn vị này đã kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp truy tố ra TAND TP.HCM đối với Huỳnh Nhất Thống.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ