Hướng đi mới của Yên Bình

Bài, ảnh: Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất đã xây dựng thành công mô hình trồng ớt xuất khẩu, mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân nơi đây.

Vừa luôn tay hái những trái ớt chín đỏ mọng, anh Nguyễn Mạnh Hà, thôn Thung Mộ, xã Yên Bình vừa chia sẻ: "Cây ớt tuy đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ hơn cây lúa nhưng cho thu hoạch rải đều vụ từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Tính sơ sơ, vụ này gia đình tôi cầm chắc trong tay khoảng 10 triệu đồng tiền lãi từ 2 sào trồng ớt". Không chỉ có anh Hà mà hơn 50 hộ dân trên địa bàn xã Yên Bình đều hăng hái tham gia sản xuất ớt, hộ nhiều thì trồng khoảng 1 mẫu, hộ ít cũng tới khoảng 2 sào.

Anh Nguyễn Mạnh Hà, xã Yên Bình trên ruộng ớt của gia đình.   

Vụ Đông Xuân 2015 - 2016, xã Yên Bình đã mạnh dạn đưa giống ớt xuất khẩu C20 vào trồng với diện tích 5ha. Tham gia mô hình, các hộ được xã hỗ trợ 100% chi phí giống, đồng thời được các giảng viên trường Cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bắc Bộ tập huấn hướng dẫn kỹ thuật. Bên cạnh đó, đơn vị tiêu thụ là DN thu mua ớt để chế biến xuất khẩu còn cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân theo hình thức bán trả chậm, khi nào thu hoạch sản phẩm sẽ thanh toán chi phí. Đáng chú ý, DN còn cam kết thu mua ớt ổn định với mức giá thị trường và thấp nhất không dưới 5.000 đồng/kg.
Ông Đặng Hồng Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết, nhận thấy hiệu quả của việc trồng ớt mang lại, vụ Đông Xuân 2016 - 2017, Yên Bình tiếp tục hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích lên 7ha. Với giá bán hiện tại dao động từ 6.000 - 8.000 đồng/kg, mỗi sào ớt cho hiệu quả kinh tế 7 - 9 triệu đồng, cao hơn so với cấy lúa từ 3 – 4 lần. Để nông dân yên tâm sản xuất, hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Yên Bình đã đứng ra đảm nhận vai trò đại diện ký kết hợp đồng dài hạn với DN.
Mô hình trồng ớt xuất khẩu ở Yên Bình không chỉ mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp cho người nông dân địa phương mà còn là minh chứng rõ nhất cho thấy hiệu quả của liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản giữa nông dân, HTX với DN. Do đó, thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đưa các giống cây trồng mới, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, Yên Bình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các DN đầu tư xây dựng các mô hình tại địa phương. Yên Bình cũng xác định đây là giải pháp lâu dài nhằm giải bài toán "đầu ra" cho nông sản, giúp nông dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống.