Hương Tràm chinh phục ban giám khảo "The Remix 2016"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liveshow 5 chương trình “The Remix 2016 – Hòa âm&ánh sáng” với thể loại Dubstep, Trap, Hiphop - R&B, nữ ca sĩ Hương Tràm đã đón nhận “cơn mưa” điểm 10 từ ban giám khảo.

Trong đêm thi này, thành phần ban Giám khảo bao gồm: Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và đặc biệt là sự góp mặt của hai Giám khảo khách mời là nhạc sĩ Dương Khắc Linh và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Họ đã đưa ra những lời góp chuyên môn cũng như những số điểm công tâm cho các đội.

Cuối cùng, đội của cặp đôi Emily và Hạnh Sino có điểm số thấp nhất nên là đội thi phải dừng chân ở chương trình.

Một số hình ảnh thú vị tại đêm thi tối qua (31/1):
Mở màn chương trình, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn đã “ghi điểm” với phần trình diễn rất ấn tượng qua bài hát “Vẽ khói” – một sáng tác của Producer Rhymastic được phối theo thể loại Hip Hop. Đặc biệt, Soobin còn trổ tài đọc rap và khoe những màn vũ đạo điêu luyện khiến khán giả không thể rời mắt.
Mở màn chương trình, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn đã “ghi điểm” với phần trình diễn rất ấn tượng qua bài hát “Vẽ khói” – một sáng tác của Producer Rhymastic được phối theo thể loại Hip Hop. Đặc biệt, Soobin còn trổ tài đọc rap và khoe những màn vũ đạo điêu luyện khiến khán giả không thể rời mắt.
Ca sĩ Maya đã mang đến một không khí đầy lắng đọng nhưng không kém phần bùng nổ với ca khúc “Giọt nước mắt khi con chào đời” – một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Điểm nhấn của tiết mục này là phần dàn dựng múa bóng của biên đạo Quang Đăng góp phần làm cho tiết mục của đội Maya thêm phần cảm xúc về một thông điệp thiêng liêng của tình mẫu tử.
Ca sĩ Maya đã mang đến một không khí đầy lắng đọng nhưng không kém phần bùng nổ với ca khúc “Giọt nước mắt khi con chào đời” – một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Điểm nhấn của tiết mục này là phần dàn dựng múa bóng của biên đạo Quang Đăng góp phần làm cho tiết mục của đội Maya thêm phần cảm xúc về một thông điệp thiêng liêng của tình mẫu tử.
Cặp đôi Emily và Hạnh Sino lựa chọn một sáng tác của Tiên Tiên mang tên “Chưa vội yêu” để thể hiện. Cả hai đã mang đến một phần trình diễn đậm chất riêng với phần hát và đọc rap chuyên nghiệp.
Cặp đôi Emily và Hạnh Sino lựa chọn một sáng tác của Tiên Tiên mang tên “Chưa vội yêu” để thể hiện. Cả hai đã mang đến một phần trình diễn đậm chất riêng với phần hát và đọc rap chuyên nghiệp.
Hương Tràm chinh phục ban giám khảo "The Remix 2016" - Ảnh 1
Ca sĩ Ngô Kiến Huy thể hiện sôi động làn điệu dân ca “Trống cơm” với sự hài hước, vui nhộn theo đúng phong cách của đội.
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh tiếp tục giữ vững phong độ với phần biểu diễn đầy lôi cuốn và thu hút ở giọng hát tốt qua ca khúc “London Bridge” cùng phần vũ đạo nóng bỏng, quyến rũ với chiếc xe mô tô trên sân khấu.
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh tiếp tục giữ vững phong độ với phần biểu diễn đầy lôi cuốn và thu hút ở giọng hát tốt qua ca khúc “London Bridge” cùng phần vũ đạo nóng bỏng, quyến rũ với chiếc xe mô tô trên sân khấu.
Ca sĩ Hương Tràm tiếp tục phát huy lợi thế ở giọng hát qua nhạc phẩm “Crazy in love”. Producer Duy Anh đã làm mới ca khúc này với thể loại Trap, Hip Hop. Một điều bất ngờ là ở liveshow này, Hương Tràm đã chứng tỏ được khả năng vũ đạo đầy cố gắng của mình sau quá trình tập luyện tích cực. Do vậy cô đã nhận được điểm số cao nhất tính đến thời điểm hiện tại ở mùa giải thứ 2 là 4 điểm 10 từ “bộ tứ quyền lực”.
Ca sĩ Hương Tràm tiếp tục phát huy lợi thế ở giọng hát qua nhạc phẩm “Crazy in love”. Producer Duy Anh đã làm mới ca khúc này với thể loại Trap, Hip Hop. Một điều bất ngờ là ở liveshow này, Hương Tràm đã chứng tỏ được khả năng vũ đạo đầy cố gắng của mình sau quá trình tập luyện tích cực. Do vậy cô đã nhận được điểm số cao nhất tính đến thời điểm hiện tại ở mùa giải thứ 2 là 4 điểm 10 từ “bộ tứ quyền lực”.
 Ca sĩ Noo Phước Thịnh đã mang đến một bản hit gắn liền với tên tuổi của mình mang tên Lặng thầm được phối lại mới lạ dưới “bàn tay phù phép” của Slim V.  Phần thi của anh luôn được các fan hâm mộ chờ đợi bởi sự mê hoặc không chỉ ở cách hát, cách biểu diễn mà còn ở thần thái cuốn hút trong cử chỉ, ánh nhìn.
Ca sĩ Noo Phước Thịnh đã mang đến một bản hit gắn liền với tên tuổi của mình mang tên Lặng thầm được phối lại mới lạ dưới “bàn tay phù phép” của Slim V. Phần thi của anh luôn được các fan hâm mộ chờ đợi bởi sự mê hoặc không chỉ ở cách hát, cách biểu diễn mà còn ở thần thái cuốn hút trong cử chỉ, ánh nhìn.
Cuối cùng, cặp đôi Justatee và Big Daddy đã đem không khí sôi động, rộn ràng của những ngày xuân đang đến cận kề đến sân khấu “The Remix-Hòa âm&Ánh sáng” với ca khúc Về quê ăn Tết. Đây là bài hát “mới toanh” vừa được Justatee sáng tác. Trong phần biểu diễn này, cả hai đã kết hợp ăn ý với nhau qua phần đọc rap tuyệt vời và nhận được điểm số cũng rất cao từ phía Giám khảo.
Cuối cùng, cặp đôi Justatee và Big Daddy đã đem không khí sôi động, rộn ràng của những ngày xuân đang đến cận kề đến sân khấu “The Remix-Hòa âm&Ánh sáng” với ca khúc Về quê ăn Tết. Đây là bài hát “mới toanh” vừa được Justatee sáng tác. Trong phần biểu diễn này, cả hai đã kết hợp ăn ý với nhau qua phần đọc rap tuyệt vời và nhận được điểm số cũng rất cao từ phía Giám khảo.