Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng nhiều hoạt động thiết thực

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội cam kết tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2015 bằng nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền thông điệp “Tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2015, với hàng loạt sự kiện lớn như tổ chức treo phướn cổ động trên các tuyến phố, tổ chức tuyên truyền đến từng quận, huyện… 

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ mở màn cho việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2015 của các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tổ chức tắt đèn 1 giờ từ 22h30 phút đến 21h30 phút chủ nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2015. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV từ Quảng trường Cách mạng tháng 8. 

 
Thông điệp Giờ trái đất 2015.
Thông điệp Giờ trái đất 2015.
Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo trong 1 giờ từ 20h30 phút đến 21h30 phút ngày 22 tháng 3 tại các điểm nổi tiếng, một số khu vực công cộng, tuyến phố như: Đền Ngọc Sơn-Tháp Rùa – Cầu Thê Húc, vườn hoa Lý Thái Tổ, xung quanh khu vực Hồ Gươm, Nhà hát lớn, Hồ Trúc Bạch. Trụ sở các cơ quan, đơn vị, công sở trên địa bàn Thành phố và các quận, huyện, thị xã cũng sẽ thực hiện tắt đèn một giờ hưởng ứng Chiến dịch. 

Ngoài sự kiện tắt đèn, Thành phố còn hưởng ứng Chiến dịch bằng nhiều hoạt động như: Tổ chức treo phướn cổ động trên các tuyến phố, tổ chức tuyên truyền đến từng quận, huyện, xã phường và trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và hưởng ứng Chiến dịch; Tổ chức dán poster, treo băng –rôn, phướn tuyên truyền tại trụ sở 30 quận, huyện và các Sở, Ban ngành của Thành phố. 

Chiến dịch Giờ Trái đất 2015 đã chính thức được Bộ Công Thương khởi động với mục tiêu tạo chuyển biến lớn trong hành động tiết kiệm năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu của mọi tầng lớp nhân dân.

Mở đầu cho các hoạt động tại Hà Nội, tại trường ĐH Điện lực đã diễn ra các hoạt động giao lưu hưởng ứng Chiến dịch với nhiều hoạt động phong phú, sôi động. Như thường lệ, tháng 3 hàng năm, đã trở thành tháng cao điểm để giới trẻ, các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện về môi trường và cộng đồng thể hiện hành động chung tay tiết kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu.

Tại buổi giao lưu, các đại sứ Giờ trái đất năm 2015 đã cùng với nhóm tình nguyện trên địa bàn Hà Nội và gần 300 sinh viên trường Đại học Điện lực gửi thông điệp đặc biệt đến các bạn sinh viên, nhằm tạo hiệu ứng nâng cao hiệu quả nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.