Hưởng ứng Ngày Pháp luật: Quận Thanh Xuân tổ chức thành công 2 cuộc thi tuyên truyền pháp luật

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với việc chỉ đạo triển khai tổ chức cuộc thi đồng bộ, bài bản, 2 cuộc thi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được UBND quận Thanh Xuân triển khai chất lượng, hiệu quả.

Phần thi đạt giải Nhì cuộc thi ''Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng'' năm 2020 của Chủ tịch Hội LHPN quận Thanh Xuân Trịnh Thị Hồng Thủy - Báo cáo viên pháp luật quận Thanh Xuân 

Chiều 4/11, UBND quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và tổng kết cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn quận năm 2020.

Theo Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng – Trưởng ban tổ chức 2 cuộc thi, từ đầu năm 2020, UBND quận đã ban hành các Chương trình, Kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể và UBND các phường trên địa bàn.

UBND quận khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tham gia cuộc thi "Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng" 

Về việc triển khai các cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo Kế hoạch của UBND TP Hà Nội, trong năm 2020, quận đã xây dựng và triển khai, tổ chức 2 cuộc thi: “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng chống tham nhũng” và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”.

Về cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành các văn bản và tổ chức triển khai cuộc thi. Đồng thời, lựa chọn báo cáo viên pháp luật (Chủ tịch Hội LHPN quận Trịnh Thị Hồng Thủy), tuyên truyền viên pháp luật (bà Bùi Thị Thu  Phương – Giáo viên trường Tiểu học Phương Liệt) đại diện cho quận tham gia dự thi. Kết quả, 2 video dự thi của quận Thanh Xuân được Ban Giám khảo cuộc thi đánh giá cao, và cả 2 video đều được trao giải cao (giải Nhì dành cho báo cáo viên pháp luật và giải Nhì dành cho tuyên truyền viên pháp luật).

Lãnh đạo quận Thanh Xuân trao giải cho các tập thể đạt giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” 

Về cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành các văn bản và tổ chức triển khai cuộc thi. Nội dung các văn bản triển khai hướng tới đối tượng cuộc thi là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân trên địa bàn quận. Trong đó, tập trung nhấn mạnh nội dung, ý nghĩa, mục đích của việc tham gia cuộc thi.

Kết quả, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, và Nhân dân trên địa bàn quận.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân trao giải cho các cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” 

Qua cuộc thi, người dự thi có thể biết thêm nhiều quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần tự giác tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh và Nhân dân tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, đây đều là những nội dung có liên quan mật thiết đến đời sống xã hội. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay khi hạn chế tiến hành hình thức tuyên truyền miệng thông qua mở các lớp tập huấn, hội nghị. Số lượng bài dự thi trên toàn quận là 68.491 bài.

Việc tổ chức thành công 2 cuộc thi đã góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao ý thức pháp luật cho Nhân dân, người lao động trên địa bàn quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần