Huyện Chương Mỹ: Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ chính sách

Trần thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Đặng Thị Quầy ở thôn An Mỹ, xã Thượng Vực.

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Thu Hường - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ, đồng chí Trần Quang Đạo – Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ và đồng chí Vũ Xuân Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thượng Vực.

 Các đồng chí lãnh đạo quận Tây Hồ và huyện Chương Mỹ tại lễ bàn giao nhà cho bà Đặng Thị Quầy

Gia đình bà Đặng Thị Quầy có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi 3 con nhỏ. Con gái út lại không may bị bệnh vôi hóa não, hàng tháng phải tới bệnh viện chữa trị, trong khi nguồn thu nhập của gia đình dường như không có. Ngôi nhà 4 mẹ con bà Quầy ở bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã hỗ trợ gia đình bà Quầy xây dựng nhà ở.

 Việc tặng nhà cho bà Quầy thể hiện tinh thần tương thân tương ái - lá lành đùm lá rách

Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà mới khang trang của gia đình đã được hoàn thiện và đưa vào sửa dụng với diện tích 45m2, tổng kinh phí gần 170 triệu đồng.

 Từ nay gia đình bà Quầy sẽ yên tâm vì có một mái nhà che nắng che mưa

Trong đó, MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ trích quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 30 triệu đồng; MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ hỗ trợ 10 triệu đồng, xã Thượng Vực hỗ trợ 10 triệu đồng; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, anh em, dòng họ ủng hộ nhiều ngày công và số tiền trên 100 triệu đồng.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái”, cùng chung tay góp sức chia sẻ với bớt khó khăn với gia đình bà Quầy, giúp gia đình bà từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.