Huyện Chương Mỹ: Nước rút, khẩn trương ổn định sản xuất, sinh hoạt

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện các tuyến đê ở huyện Chương Mỹ tạm thời bảo đảm an toàn. Công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ bà con vùng úng lụt đang được TP Hà Nội chỉ đạo ráo riết. Ghi nhận tại các khu vực ngập úng huyện Chương Mỹ nước lũ đang rút dần, người dân “rốn lũ” tiếp tục nhận được sự sẻ chia của nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân để vơi bớt khó khăn, dần ổn định đời sống…

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành tặng 100 triệu đồng cho lãnh đạo huyện Chương Mỹ ủng hộ người dân bị úng ngập.
Hai ngày qua, trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình có lúc có mưa, mực nước sông Bùi, sông Tích giảm nhưng vẫn ở mức cao. Tại “rốn lũ” huyện Chương Mỹ trong ngày 2/8 vẫn còn 3.635 hộ gia đình sống trong cảnh ngập lụt. So với ngày 1/8, giảm được 48 hộ gia đình bị ngập lụt… Toàn huyện có 2.475ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản có nguy cơ mất trắng; 1.885m giao thông nông thôn và 8.320m đường giao thông nội đồng bị sạt lở; 11 công trình nhà văn hóa, trường học, trạm y tế và 14 công trình đình, chùa bị ngập, hư hỏng...
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng thông tin, với mục tiêu hạn chế xảy ra thiệt hại, huyện đã huy động 6.811 người thuộc lực lượng tại chỗ của các xã, thị trấn và 1.230 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội cùng với 214 phương tiện giúp nhân dân kê kích tài sản; sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. Bên cạnh công tác bảo vệ tuyến đê tả Bùi, huyện Chương Mỹ đã quyết liệt triển khai phương án bảo đảm đời sống Nhân dân, khắc phục hậu quả úng ngập. Ngoài sơ tán 6.097 nhân khẩu và nhiều tài sản giá trị đến nơi an toàn, huyện Chương Mỹ đã huy động các nguồn lực hỗ trợ Nhân dân bảo đảm đời sống.
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền trao đổi với cán bộ, nhân viên ngành y về công tác phòng chống dịch bệnh sau khi nước rút.
Để ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất cho người dân sau khi nước rút, ngày 2/8, nhiều cơ quan, đoàn thể, cá nhân đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ người dân vùng ngập lụt của huyện Chương Mỹ. Theo đó, Đoàn công tác của Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại sau mưa lũ và trao tặng thuốc men phục vụ công tác phòng chống lụt bão.

Đại biểu Quốc hội Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã trao tặng huyện Chương Mỹ 100 triệu đồng và 5 suất quà. Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông trao tặng huyện 200 triệu đồng. Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tặng 100 bình nước uống và tiếp tục bổ sung thêm tới bà con. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 256 triệu đồng tới 100 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nhất và hướng dẫn người dân cách xử lý nước sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường sau mưa lũ…
 Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông trao tặng huyện Chương Mỹ 200 triệu đồng ủng hộ bà con vùng úng ngập.
Theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, tính đến 17h chiều 2/8, huyện Chương Mỹ đã hỗ trợ Nhân dân vùng úng ngập 7.525 thùng mì tôm, 26.950kg gạo, 1.850 gói lương khô, 100 thùng sữa tươi, 5.091 bình nước uống, 6.451 thùng nước uống, 3.361 gói bột canh, 4.931 đôi nến, 110 chiếc đèn pin, 1.000 thùng bột lọc nước sinh hoạt… “Những ngày úng ngập, trên địa bàn huyện không có tình trạng người dân bị đói, thiếu nước uống…”, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng khẳng định.

Bên cạnh đó, huyện Chương Mỹ đã tổ chức các đoàn khám, chữa bệnh cho 1.728 người, cấp phát 4.688 túi thuốc tiêu độc khử trùng, 15.200 lọ thuốc chữa bệnh đau mắt, 8.800 ống thuốc chữa bệnh ngoài da và 8.480 túi thuốc xử lý nước sinh hoạt; hỗ trợ vệ sinh môi trường cho 436 hộ dân.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội, với sự nỗ lực chống ngập úng của các địa phương, tính đến ngày 2/8, trên địa bàn thành phố chỉ còn 3.566ha lúa, hoa màu bị ngập úng. Để cứu lúa, hoa màu, giảm diện tích ngập lụt trong khu dân cư, ngày 2/8, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố tiếp tục vận hành 101 trạm với 305 máy bơm, tổng lưu lượng bơm tiêu 784.250m3/giờ.