Huyện Chương Mỹ tổ chức bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/12, Sở NN&PTNT TP Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ phối hợp tổ chức Hội nghị Bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và kết nối tiêu thụ nông sản an toàn huyện Chương Mỹ năm 2017.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc nhấn mạnh những kết quả bước đầu trong phát triển nông nghiệp chuyên canh tập trung của huyện trong những năm gần đây. Đồng thời, nêu bật ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và kết nối tiêu thụ nông sản an toàn huyện Chương Mỹ năm 2017.
 Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Lê Trọng Khuê và Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng chứng kiến ký kết tiêu thụ sản phẩm giữa DN Hapro với đại diện hộ nông dân trồng bưởi của huyện Chương Mỹ.
Đây là diễn đàn để hộ nông dân của huyện Chương Mỹ có cơ hội hợp tác, giới thiệu sản phẩm, với cộng đồng; là cầu nối gắn kết sản phẩm “4 nhà” (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp), với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp của huyện Chương Mỹ theo hướng tập trung chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản an toàn, bền vững.
  Đồng chí Phó Giám đốc Sở NN&PTNT và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ trao giải thưởng cho 8 chủ vườn bưởi tham gia bình chọn sản phẩn nông nghiệp tiêu biểu.
Về dự hội nghị, TS Nguyễn Hồng Sơn – Cục trưởng Cục trồng trọt, Giám đốc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế quan trọng của ngành trồng trọt Việt Nam, trong đó có lĩnh vực trồng cây ăn quả. Thời gian tới, TS Nguyễn Hồng Sơn mong rằng chính quyền địa phương huyện Chương Mỹ quan tâm chỉ đạo để quy hoạch vùng cây ăn quả tập trung, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng cây ăn quả, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với người nông dân nhằm bao tiêu sản phẩm, tạo điều kiện cho người nông dân được tham gia chuỗi liên kết khép kín, sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.
Để lựa chọn ra các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của huyện Chương Mỹ, Sở NN&PTNT đã thành lập Hội đồng bình chọn và tiến hành chấm điểm hơn 100 vườn bưởi trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Qua các vòng lựa chọn, chấm điểm đã có 8 vườn bưởi của 8 hộ nông dân trồng bưởi lọt vào chung kết Bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Chương Mỹ năm 2017. 8 vườn bưởi tiêu biểu tham dự chung kết cuộc bình chọn đều đều cho năng suất cao, chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh ATTP, giá trị thu nhập cao. Ngay tại hội nghị, 8 vườn bưởi đã trực tiếp đem sản phẩm bưởi Diễn để giới thiệu trước Hội đồng bình chọn.
 Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm bưởi Diễn của huyện Chương Mỹ.
Kết quả, vườn bưởi Diễn của hộ anh Phùng Văn Điển – thôn Núi Bé, xã Nam Phương Tiến đã đạt giải nhất, giải nhì thuộc về vườn bưởi của gia đình ông Nguyễn Đức Đoàn xã Phú Nam An và ông Nguyễn Đức Thọ - thị trấn Xuân Mai; Giải ba được trao cho vườn bưởi của gia đình anh Nguyễn Hải Sơn và Phùng Văn Hà ở xã Nam Phương Tiến, 3 vườn bưởi được giải khuyến khích thuộc về gia đình ông Đinh Văn Chiêm, Trần Văn Mạnh ở xã Trần Phú và ông Nguyễn Văn Sàng ở xã Văn Võ.
Cũng tại hội nghị này, đại diện các doanh nghiệp và chủ trang trại trồng bưởi của huyện Chương Mỹ đã ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.