Huyện Chương Mỹ: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Thượng Vực

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 4/5, Đảng bộ xã Thượng Vực (huyện Chương Mỹ) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Khóa 26 (nhiệm kỳ 2020 -2025), quyết định những mục tiêu phát triển trong 5 năm tới.

Theo đánh giá tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Thượng Vực đã đạt được thành công trong nhiều mặt phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng. Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2016 xã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới“.
 Khai mạc Đại hội Đảng bộ xã Thượng Vực
Đặc biệt, đến nay trên địa bàn xã có 12 công ty được thành lập, trong đó có 9 công ty lấy lao động trực tiếp sản xuất tại địa phương, các công ty hoạt động bước đầu đều mang lại hiệu quả. Các tổ nhóm sản xuất mây giang xuất khẩu, gia công hàng may mặc, các tổ thợ mộc, thợ nề được thành lập thu hút nhiều lao động tham gia. Hiện trong xã có khoảng 70% số hộ có người tham gia sản xuất hàng mây, tre giang xuất khẩu, may mặc, thủ công mỹ nghệ, cơ khí, thợ mộc, thợ nề. Tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại xã, làm tăng thu nhập đáng kể cho các hộ gia đình.
Đến nay 3km đường giao thông liên xã, giao thông nông thôn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhà văn hóa xã, trường Mầm non trung tâm, trường THCS giai đoạn 2 Thượng Vực đã hoàn thành góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng cơ bản nhằm nâng cao tiêu chí Nông thôn mới. Cùng với đó, các công trình phục vụ tín ngưỡng, tâm linh được huy động từ nguồn xã hội hóa để trùng tu xây dựng như đình An Thượng, chùa Trung Vực trong, chùa Trung Vực ngoài, chùa Đồng Luân với kinh phí 64 tỉ đồng.
 Trường THCS Thượng Vực vừa được đầu tư xây mới
Tuy đã đạt được những thành tựu tương đối khả quan, song Đại hội Đảng bộ xã cũng thẳng thắn nhìn nhận: Kinh tế tuy tăng trưởng, song chưa tương ứng với tiềm năng của xã, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm. Công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, chưa khai thác tối đa tiềm năng từ đất đai để phát triển kinh tế.
Từ đó, Đại hội đặt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho nhiệm kỳ mới rất cụ thể. Đó là, tranh thủ tối đa cơ hội, nguồn lực, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn; tập trung cao nhất trong phát triển kinh tế. Chủ động trong phát triển văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu đến năm 2024, xã sẽ đạt tiêu chí “Xã Nông thôn mới nâng cao.
 Các công trình văn hóa phục vụ đời sống người dân cũng được quan tâm đầu tư
Đại hội cũng đề ra những chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 như: Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 ước đạt 548 tỷ đồng, trong đó sản xuất nông nghiệp đạt 98 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 165 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ, ngành nghề khác đạt 285 tỷ  đồng. Giá trị sản phẩm trên một héc ta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 150 triệu đồng trở lên (phấn đấu có các mô hình đạt từ 300-500 triệu đồng). Diện tích gieo trồng hàng năm phấn đấu đạt 100% diện tích (582,34 ha), tổng số hộ sản xuất kinh doanh cá thể vào năm 2025 đạt 200 hộ trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách tại địa phương hàng năm đạt 12%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 80 triệu đồng/người trở lên và đến 2025, 100% số hộ được dùng nước sạch.
Đại hội cũng bầu ra Ban chấp hành mới gồm 12 người. Ông Nguyễn Bá Sâm – Chủ tịch UBND xã đại hội tín nhiệm bầu chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 -2025.