Huyện Đan Phượng: Xã Phương Đình đón nhận nông thôn mới nâng cao

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/6, UBND xã Phương Đình, huyện Đan Phượng (Hà Nội) tổ chức lễ công bố và đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao”, “Trường Tiểu học Phương Đình A đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 2 năm 2019”.

Quang cảnh buổi lễ đón nhận.
Tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Tuân - Chủ tịch UBND xã Phương Đình cho biết, ngay từ khi thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015 cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Phương Đình nhận thức được xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, liên tục, có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với sự phát triển của nông thôn.
Vì vậy, sau khi đạt xã NTM giai đoạn 2010 - 2015, Phương Đình xác định chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020 là nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ từ xã đến thôn, các đơn vị trên địa bàn xã.
Được sự chỉ đạo của TP và huyện, xã Phương Đình đã khẩn trương triển khai công tác xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã. Sau 4 năm triển khai, xã Phương Đình đã đạt được những kết quả nổi bật.
Xã Phương Đình đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Theo đó, đời sống nông dân không ngừng được nâng cao, kinh tế tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng nhanh tỷ trọng CN-TTCN, TM-DV. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, tạo sản xuất hàng hóa, hiệu quả. Thành lập được Hợp tác xã chăn nuôi vào năm 2018, đưa 26 hộ ra khu chăn nuôi tập trung để phát triển, mở rộng chăn nuôi xã khu dân cư. Mô hình ứng dụng công nghệ cao được duy trì và phát triển. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đường giao thông, trạm y tế, trường học khang trang sạch đẹp, nhà văn hoá luôn thu hút đông đảo quần chúng.
Nhân dân sinh hoạt văn hoá, thể thao văn nghệ và sinh hoạt cộng đồng. Xây thêm được 4 nhà văn hoá thôn, xã Phương Đình đạt chuẩn y tế giai đoạn 2011 - 2020. Những con đường được đặt tên, gắn biển chỉ dẫn, nhà được găn số, các ngõ xóm được trồng hoa, cây xanh tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Thu, chi ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng giáo dục, đào tạo ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.
Bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác quốc phòng - quân sự; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, việc tiếp cận pháp luật của nhân dân càng cao, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật...
Ông Hoàng Văn Tuân cho hay, đến nay, xã Phương Đình có hạ tầng khang trang; 10/10 thôn của xã hoàn thành gắn biển số nhà, đặt tên đường, ngõ, xóm cùng 700m2 tranh tường, đặt 3.000 thùng rác nơi công cộng, xây dựng 52 cổng chào ngõ xóm...
Bên cạnh đó, người dân xã Phương Đình có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: Nuôi bò sữa, trồng rau an toàn, kinh doanh dịch vụ và gần 300 người đi lao động tại nước ngoài. Đến hết năm 2019, thu nhập bình quân của xã đạt 54,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,12%.
Thành quả đáng tự hào này có sự chung sức từ nhiều nguồn, trong đó xã Phương Đình đã huy động được hơn 145 tỷ đồng đầu tư hàng chục dự án giao thông, thủy lợi, cải tạo ao môi trường, xây dựng khu vui chơi... Với hình thức xã hội hóa, người dân trong xã đã góp tiền và ngày công lao động, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao (ước đạt 12 tỷ đồng)...
Trường Tiểu học Phương Đình A (xã Phương Đình) đã đón nhận danh hiệu Trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Cũng tại buổi lễ, Trường Tiểu học Phương Đình A (xã Phương Đình) đã đón nhận danh hiệu Trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường Tiểu học Phương Đình A được xây dựng năm 2019 trên tổng diện tích 10.700m², gồm 32 phòng học, phòng làm việc và các phòng chức năng.
Bên cạnh đó, 100% giáo viên nhà trường có trình độ trên chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. Với kết quả tích cực đã đạt được, đến nay, xã Phương Đình có 4/4 trường được công nhận Trường chuẩn quốc gia, trong đó 3 trường đạt mức độ 1 và 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là Trường Tiểu học Phương Đình A.