Huyện Đông Anh: 605 gia đình hội viên phụ nữ đã thoát nghèo

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), sáng 11/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013 - 2018; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”.

 
Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh đã đi vào thực chất và góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tiêu biểu là phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, sau 5 năm đã tiết kiệm được trên 4,53 tỷ đồng, trao 14 mái ấm tình thương, 5 nhà cho người có công, 1.801 suất quà, 866 sổ tiết kiệm, 394 suất học bổng, 410 xe đạp cho nhân dân trong huyện và 18 tấn gạo cho đồng bào miền Trung bị thiên tai. Hàng năm có trên 90% cán bộ hội viên và 80% nữ công nhân viên chức đăng ký thực hiện phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, có gần 90% đạt chuẩn mực “Trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch”.
Trong phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, 5 năm qua đã có 7.925 phụ nữ giúp cho 6.754 phụ nữ tiền và ngày công lao động, cây con giống trị giá 2,253 tỷ đồng; tổ chức gần 300 lớp hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 25.000 lượt phụ nữ. Đồng thời, phối hợp tổ chức giải ngân 252,8 tỷ đồng cho trên 84.900 lượt hội viên vay, có trên 3.000 phụ nữ và con em được dạy nghề, giới thiệu việc làm, qua đó, giúp được 605 hộ hội viên thoát nghèo. Cùng với đó là thực hiện tốt phong trào vệ sinh môi trường và các mô hình “ Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp”, đoạn đường nở hoa… tiêu biểu trong các phong trào thi đua là: Hội Phụ nữ xã Đông Hội, Hải Bối, Thụy Lâm, Cổ Loa, Kim Chung, Vĩnh Ngọc, Kim Nỗ, Nguyên Khê, Bắc Hồng, Võng La, thị trấn Đông Anh…

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh đã khen thưởng 12 tập thể, 24 hộ gia đình, 70 cá nhân xuất sắc và trao học bổng cho 72 em học sinh nghèo vượt khó đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đồng thời, phát động ủng hộ, hỗ trợ xây nhà cho 2 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi nhà trị giá 30 triệu đồng.